Dùng xe “xịn” chở hàng lậu

Chủ Nhật, 16/01/2005, 07:18
Khi bị lực lượng cảnh sát truy đuổi, chiếc xe của đối tượng buôn lậu mang biển kiểm soát 12H-6979 “bay” qua dải phân cách cứng. Dù bị nổ lốp, nhưng đối tượng điều khiển vẫn liều lĩnh chạy thêm mấy trăm mét nữa mới chịu khuất phục.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện ra một thủ đoạn buôn lậu mới: sử dụng các phương tiện ôtô đắt tiền chở hàng lậu trên các tuyến quốc lộ qua địa phận Bắc Ninh.

Thay vào những tốp xe Vonga cũ nát chở đầy hàng lậu, giờ đây là những chiếc xe Camry, "cá mập" các loại, được tháo hết ghế, nhét đầy hàng lậu, đeo biển giả, chạy như xé gió.

Sử dụng xe đời mới, sang trọng, các đối tượng buôn lậu hy vọng sẽ tránh được sự theo dõi, phát hiện của các cơ quan chức năng. Hơn nữa, xe mới, máy khỏe nên trốn chạy nhanh hơn khi bị truy đuổi.

Biển giả của dân buôn lậu bị CSGT thu giữ.

Trong năm 2004, các cơ quan chức năng đã kiểm tra và xử lý gần 360 vụ buôn lậu và gian lận thương mại với số lượng lớn hàng hóa vi phạm. Trong đó, riêng lực lượng CSGT đã trực tiếp phát hiện, kiểm tra và bắt giữ được hàng chục phương tiện ôtô chở hàng lậu, chủ yếu là xe 4 chỗ ngồi, trị giá hàng hóa gần 400 triệu đồng.

Chỉ tính riêng đợt cao điểm từ trung tuần tháng 11 đến trung tuần tháng 12/2004, Phòng CSGT, CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ cùng Công an huyện Tiên Du đã tiến hành kiểm tra, xử lý 8 vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu trị giá gần 300 triệu đồng.

Tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi đếm được hàng chục tấm biển giả đã bị thu giữ từ các xe chở hàng lậu. Biển trắng, biển xanh, biển đỏ đều có cả. Chỉ tính từ đầu năm 2004 đến nay, số lượng xe buôn lậu mang biển giả đã bị phát hiện là 12 chiếc.

Trung tá Nguyễn Văn Toan - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh - tâm sự: "Các đối tượng buôn lậu hết sức hung hãn, khi bị chặn bắt, chúng sẵn sàng lao luôn xe vào anh em đang làm nhiệm vụ. Chính vì vậy, mỗi lần ra đường bắt buôn lậu là mỗi lần phải đối mặt với nguy hiểm".

Mỗi xe buôn lậu thường chở hàng trị giá lớn nên chúng sẵn sàng "tử vì hàng lậu". Chuyện đối tượng không chấp hành mệnh lệnh dừng xe và lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ không phải là chuyện hiếm.

Điển hình như vụ việc ngày 21/7/2004, khi CSGT phối hợp với CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ chặn bắt xe ôtô nhãn hiệu Nissan mang biển kiểm soát giả 16K-3847 chở hàng lậu.

Khi nhận được hiệu lệnh dừng xe, chiếc xe này đâm thẳng vào một xe ôtô của tổ công tác đang đỗ ngược chiều để tháo chạy. Sau khi liên tục gây hàng loạt vụ tai nạn, hai lần đâm vào xe Cảnh sát truy đuổi, đến đường Liễu Giai (Hà Nội), chiếc xe này mới chịu khuất phục.

Khám xét chiếc Nissan "cáu cạnh" này, lực lượng chức năng đã phát hiện  ngoài nhiều quần áo, vải vóc trị giá hơn 30 triệu đồng không có giấy tờ, trên xe còn có tới 3 biển kiểm soát ôtô giả.

Vụ việc gần đây nhất vào lúc 7h30' ngày 12/10/2004, sau khi phát hiện xe ôtô 14L-8964 do Nguyễn Văn Cừ (27 tuổi), trú tại thị trấn Đầm Hà, Quảng Hà, Quảng Ninh chở hàng lậu, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lực lượng CSGT phối hợp với Đội QLTT số 7 triển khai phương án truy đuổi.

Suốt quãng đường từ Bắc Ninh về Hà Nội, mặc dù xe môtô làm nhiệm vụ do CSGT điều khiển đã liên tục phát tín hiệu dừng xe nhưng lái xe vẫn tháo chạy bạt mạng. Hung hãn hơn là khi bị xe Cảnh sát đón đầu, đối tượng đã lao tới, hất văng xe làm nhiệm vụ xuống vệ đường và tiếp tục tẩu thoát.

Chỉ đến khi có sự phối hợp của lực lượng CSGT, Cảnh sát 113 Công an Tp. Hà Nội thì  "hung thần" này mới bị bắt giữ

Xuân Luận
.
.
.