Dùng xe du lịch vận chuyển hơn 1.000 khẩu súng đồ chơi

Thứ Năm, 12/08/2010, 10:21

5h ngày 11/8, tại khu vực Cầu Đuống, quận Long Biên, Hà Nội, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 13 thực hiện Lệnh khám phương tiện đối với xe ôtô du lịch Toyota 15 chỗ BKS 29K-8460 do Phạm Quang Tuấn ở Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh điều khiển, đã phát hiện, thu giữ trên xe số lượng lớn súng đồ chơi bắn đạn nhựa nguy hiểm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Vào thời điểm kiểm tra, toàn bộ các hàng ghế phía sau ghế lái xe đã được tháo bỏ làm khoang chứa hàng với 7 bao tải lớn. Để qua mắt cơ quan chức năng, súng đồ chơi bạo lực được đóng vào các thùng carton, nhồi lẫn vào các bao tải có chứa thú bông.

Qua kiểm đếm, lực lượng QLTT đã thu giữ 1.045 khẩu súng đồ chơi kèm đạn nhựa các loại. Theo một cán bộ QLTT cho biết, trong số súng đồ chơi thu giữ lần này, xuất hiện nhiều loại súng có thiết kế mới, trông hình thức giống "y chang" súng thật về kích cỡ, màu sắc, đặc biệt gây nguy hiểm bởi lực bắn mạnh, có khả năng sát thương cao. Nhiều loại còn được thiết kế thêm ống giảm thanh, ống ngắm.

Kiểm tra, thu giữ số lượng lớn súng đồ chơi nguy hiểm được vận chuyển trên ôtô du lịch.

Theo khai nhận ban đầu của lái xe Phạm Quang Tuấn, anh ta nhận chở số hàng trên từ khu vực Tiên Du, Bắc Ninh về chợ Đồng Xuân với tiền công là 400.000 đồng. Hiện Đội QLTT số 13 đã tạm giữ toàn bộ số súng đồ chơi bạo lực trên để xử lý.

Theo nhận định của QLTT, đây là thời điểm các đối tượng buôn bán mặt hàng đồ chơi bạo lực "găm hàng" để tung ra trong dịp Tết Trung thu sắp tới

H.Vũ
.
.
.