Dùng 4 sổ đỏ giả để bán 2 thửa đất ảo

Thứ Hai, 04/01/2010, 08:31
Như đã thông tin trên Báo CAND về vụ Bùi Nghĩa Nhân - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Dịch vụ Nhân Phát bị cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang bắt khẩn cấp về hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt nửa tỷ đồng. Sau gần một tháng bị khởi tố, tạm giam, đến ngày 3/1/2010, Bùi Nghĩa Nhân đã khai nhận thêm những phi vụ lừa đảo tinh vi khác.

>> Bắt khẩn cấp một giám đốc lừa gạt nửa tỷ đồng

Trong phi vụ lừa đảo trước, Bùi Nghĩa Nhân đã sử dụng hai "sổ đỏ" số 11627H, H10628 do Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang ký ngày 27/5/2008 và 10/7/2006 để gạ bán cho anh Huỳnh T. (35 tuổi) trú ở 30A/11 Cồn Giữa, phường Xương Huân thửa đất 100m2 ở 339, tổ 8, Ba Làng, phường Vĩnh Hòa với giá 600 triệu đồng và ngôi nhà cấp 4 trên thửa đất 155,8m2 ở số 8 Dã Tượng, phường Phước Long với giá 1,2 tỷ đồng.

Sau khi giao trước 500 triệu đồng, bên mua mang "sổ đỏ" đến bộ phận giải quyết thủ tục "hành chính" một cửa của UBND TP Nha Trang mới phát hiện hai "sổ đỏ" mà Nhân cung cấp đều là giấy tờ… giả. Điều đáng lưu ý là một thửa đất, nhưng Nhân có hai bản gốc "sổ đỏ".

Trước khi bán hai thửa đất đó cho anh Huỳnh Thanh, ngày 28/10/2009, "siêu lừa" Bùi Nghĩa Nhân đã tìm gặp chị Đinh T.B. (48 tuổi), trú ở phường Xương Huân để gạ bán lô đất số 8 Dã Tượng, phường Phước Long. Hai bên làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà và đất ở số 8 Dã Tượng, phường Phước Long với giá 700 triệu đồng. Do hai bên chuyển nhượng phù hợp quy định pháp luật, bên bán xuất trình "sổ đỏ" hẳn hoi, nên Công chứng viên Phòng công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa chứng thực nội dung giao dịch.

Hai sổ đỏ giả và bị can Bùi Nghĩa Nhân.

Hơn 10 ngày sau đó, vào ngày 9/11/2009, Nhân sử dụng "sổ đỏ" giả thứ hai để bán cho chị B thửa đất 339, tổ 8, Ba Làng, phường Vĩnh Hòa với giá 300 triệu đồng. Lần này hai bên cũng lập hợp đồng và được Phòng công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa chứng thực trước khi giao nhận tiền. Như vậy, Bùi Nghĩa Nhân đã "mượn" hai thửa đất của người khác làm chủ sở hữu rồi tạo dựng 4 "sổ đỏ" giả để diễn trò lừa đảo thông qua 4 phi vụ bán đất để chiếm đoạt của anh Huỳnh T. và chị Đinh T.B. 1 tỷ 200 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, ông Giám đốc này còn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô hiệu Toyota Innova BKS 79D-4155 mang tên chủ sở hữu Bùi Nghĩa Nhân, trú ở thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh để thế chấp cho chị Đinh T.B. vay 300 triệu đồng. Thế nhưng đó chỉ là giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô… giả. Ngoài ra, Bùi Nghĩa Nhân còn thuyết phục chị Đinh T.B. cho mượn 250 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1 tỷ 550 triệu đồng.

Đi tìm nguồn gốc nhà đất số 8 Dã Tượng, phường Phước Long, các điều tra viên cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang được biết, cách đây gần 15 năm Bùi Nghĩa Nhân ly hôn người vợ là Nguyễn Thị P.T từ năm 1995 của TAND TP Nha Trang, chị P.T và hai người con quản lý nhà đất nêu trên, nhưng Nhân lại "phù phép" đưa vào "sổ đỏ" giả để lừa đảo.

Trước đó Bùi Nghĩa Nhân đã bị phạt 12 năm tù về tội lừa đảo, 18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt hai tội 20 năm tù. Ra tù, Nhân lập Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Dịch vụ Nhân Phát. Về nguồn gốc 4 bản "sổ đỏ" giả, theo Nhân khai nhận do một đối tượng ở TP HCM "sản xuất" với giá mỗi sổ 2 triệu đồng. Sắp tới, Công an TP Nha Trang sẽ chuyển giao hồ sơ vụ án cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý

Hai sổ đỏ giả và bị can Bùi Nghĩa Nhân.

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.