Du lịch và môi trường: Doanh nghiệp Đức đang thăm dò để đầu tư vào Việt Nam

Thứ Tư, 19/09/2007, 09:10

Trong buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) để tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Harald Ringstorff cùng một số quan chức và đoàn doanh nghiệp Đức thuộc nhiều ngành nghề: Công nghiệp, môi trường, giao thông, tàu biển đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực được xem là thành công tại Đức để áp dụng, cũng như đầu tư tại Việt Nam…

Ông Trương Trọng Nghĩa - Giám đốc ITPC cho biết, ngành Du lịch tại Việt Nam đang trên đà tăng trưởng với mức bình quân trên 20%/năm. Tuy nhiên, mặc dù mức tăng trưởng tăng nhưng số khách lưu lại không lâu, tỷ lệ khách đến rồi quay trở lại còn thấp và số tiền mà khách tiêu xài tại Việt Nam chưa nhiều.

Nói về ngành Du lịch ở Việt Nam, Tiến sĩ Harald Ringstorff cũng cho rằng, với mức tăng trưởng kinh tế hằng năm khá cao, nền chính trị luôn ổn định, đây là những điều kiện cần thiết thu hút nhiều doanh nghiệp Đức thăm dò để triển khai dự án đầu tư vào du lịch tại Việt Nam

T.H.
.
.
.