Du lịch đồng bằng sông Cửu Long phục hồi sau dịch

Thứ Tư, 06/05/2020, 06:57
Ngày 5-5, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Cần Thơ cho biết, để phục hồi du lịch, Cần Thơ đang có kế hoạch ưu tiên thị trường nội địa bằng cách giải pháp cụ thể...


“Ngành Du lịch sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp (DN) du lịch khôi phục lại hoạt động kinh doanh; đề xuất UBND thành phố tổ chức đối thoại giữa chính quyền và DN, hướng dẫn DN trong việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, cũng như thực hiện các gói giải pháp của thành phố”, ông Tùng cho biết.

Tại Cà Mau, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau cho biết, trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, lượng khách giảm mạnh so với cùng kỳ, nhưng tăng trở lại sau thời gian dài nghỉ phòng chống COVID-19.

Đông đảo du khách đến thăm quan Khu du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Cụ thể, tổng lượng khách du lịch đến với một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau, như: Khu du lịch Khai Long; Khu du lịch Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc... tăng dần (ngày 30-4 có hơn 1.800 lượt khách, ngày 1-5 tăng lên hơn 4.400 lượt và đến 2-5 tiếp tục tăng lên hơn 5.700 lượt).

“Thời gian tới, ngành Du lịch Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến đầu tư du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách. Với mong muốn vực dậy ngành Du lịch tỉnh nhà sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch COVID-19”, ông Hùng nói.

Sở Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cũng có nhiều giải pháp khả thi nhằm kích cầu du lịch Bạc Liêu sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cụ thể, xây dựng, nâng chất điểm cung cấp thông tin du lịch tỉnh Bạc Liêu tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; phối hợp Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh phát hành nhiều ấn phẩm, tập gấp, tranh ảnh, sách hướng dẫn du lịch Bạc Liêu; quảng bá du lịch Bạc Liêu trên sóng truyền hình quốc gia…

Theo thống kê, từ ngày 30-4 đến 3-5, du khách đến du lịch trên địa bàn Kiên Giang đạt 36.713 lượt, bằng 13,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 1.136 lượt khách (bằng 27,7% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, khách quốc tế là khách đã tạm trú trên địa bàn từ khi có dịch COVID-19 đến nay chưa về nước, không có khách quốc tế mới; khách lưu trú 11.750 lượt; khách tham quan các khu, điểm du lịch 25.963 lượt, bằng 11,8% so với cùng kỳ.

Tổng thu đạt trên 43,2 tỷ đồng, bằng 45,6% so với cùng kỳ. Nhìn chung, khách du lịch đã quay trở lại Kiên Giang, tuy chưa nhiều nhưng bước đầu đánh dấu sự phục hồi của ngành du lịch.

Đức Văn
.
.
.