Đồng Nai:Vụ tiêu cực ở huyện Tân Phú đã được đưa ra xét xử

Thứ Hai, 03/07/2006, 15:09
Tổng cộng số tiền Nguyễn Thị Ngọc Thinh, kế toán Phòng Kinh tế kiêm kế toán các ban quản lý đã chiếm đoạt là 4,537 tỷ đồng. Theo lời khai của Thinh trước tòa, số tiền đã chiếm đoạt được sử dụng vào sinh hoạt gia đình, đánh bài, chơi hụi và ghi số đề hết khoảng 2,4 tỷ đồng...

Báo CAND đã có bài viết về những sai phạm nghiêm trọng ở BQL dự án giao thông nông thôn và Chương trình 135 ở huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Sau 3 ngày xét xử vụ tham ô tài sản, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm…  xảy ra ở BQL dự án huyện Tân Phú, chiều 30/6, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Thinh, kế toán Phòng Kinh tế kiêm kế toán các ban quản lý trên 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản"; Vũ Văn Nhu, nguyên Trưởng phòng Kinh tế 7 năm tù và Nguyễn Văn Khoa, nguyên Giám đốc Kho bạc huyện Tân Phú 5 năm tù về tội "Cố ý làm trái". Các bị cáo khác bị xử phạt từ 3 năm tù giam đến 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo nhận định của HĐXX, BQL dự án giao thông nông thôn và Chương trình 135 huyện Tân Phú đã buông lỏng quản lý cũng như hành vi cố ý làm trái của một số cán bộ Kho bạc huyện Tân Phú tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Ngọc Thinh, kế toán Phòng Kinh tế kiêm kế toán BQL dự án chiếm đoạt tiền của Nhà nước trong một thời gian dài mà không bị phát hiện.

Nguyễn Thị Ngọc Thinh đã chiếm đoạt các khoản tiền: xây lắp, chi phí khảo sát, thiết kế và nhiều khoản chi phí khác với tổng số tiền 3,478 tỷ đồng. Ngoài ra, Thinh còn chiếm đoạt 120 triệu đồng trong việc đóng xe cải tiến chở nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân vùng hạn hán...

Tổng cộng số tiền Nguyễn Thị Ngọc Thinh đã chiếm đoạt là 4,537 tỷ đồng. Theo lời khai của Thinh trước tòa, số tiền đã chiếm đoạt được sử dụng vào sinh hoạt gia đình, đánh bài, chơi hụi và ghi số đề hết khoảng 2,4 tỷ đồng...

Phiên tòa sơ thẩm khép lại, nhưng dư luận vẫn không hết thắc mắc về trách nhiệm của các ông: Nguyễn Quang Quế và Phạm Văn Bằng, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng BQL các dự án ở huyện Tân Phú có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng chỉ bị xử lý hành chính

Công Trường
.
.
.