Đồng Nai: Phát hiện nhiều vụ sản xuất hàng giả

Thứ Sáu, 20/01/2012, 14:45
Nửa đầu tháng 1/2012, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã phát hiện 4 vụ sản xuất hàng giả.

Điển hình, vào lúc 17h ngày 10/1, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Biên bắt quả tang một cơ sở sản xuất rượu ngoại giả tại số nhà 133B/4, khu phố 10, phường Tân Biên (TP Biên Hòa), do Vũ Đức Tuấn (33 tuổi), ngụ tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và Trần Thị Kim Anh (29 tuổi), ngụ tại khu phố 8A, phường Tân Biên tổ chức.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 32 chai rượu giả nhãn hiệu Remy Martin và Chivas 21, 800 tem rượu nhập khẩu giả, 240 nhãn rượu ngoại, 34 vỏ hộp rượu ngoại, 600 ml hương liệu và một số dụng cụ để làm rượu giả.

Hai đối tượng này lấy vỏ chai rượu cũ đã qua sử dụng, dùng hương liệu (hóa chất) pha chế với nước lã, sau đó “đóng chai”, dán tem, nhãn giả bán ra thị trường. Bằng cách này, Tuấn và Anh đã “sản xuất” số lượng lớn rượu ngoại giả để đưa ra thị trường. Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng trên về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả.

Ngoài ra, ngày 5/1, Công an TP Biên Hòa bắt quả tang Đặng Minh Thắng (34 tuổi), chủ cơ sở gas tại số 69, ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa (TP Biên Hòa) đang có hành vi sang chiết gas trái phép; thu giữ một bồn chứa gas trọng lượng 12 tấn, khoảng 300 vỏ bình gas (chủ yếu loại 12kg) và nhiều dụng cụ dùng để sang chiết gas. Không đăng ký kinh doanh nhưng Đặng Minh Thắng đã thuê khu đất ở phường Bửu Hòa xây dựng một hệ thống sang chiết gas trái phép rất quy mô…

Minh Thu
.
.
.