Doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi đã thắng

Thứ Hai, 16/05/2005, 08:31
Với những chứng minh KDCN khung võng xếp Duy Lợi có kiểu dáng "hiện đại nhờ kết cấu đơn giản, thanh nhã nhờ cấu trúc cân xứng, gọn gàng nhờ khả năng gấp lại" và hiện đại hơn kiểu dáng của Hoa Kỳ, nên võng xếp Duy Lợi đã thắng kiện.

Ngày 23/3/2000, doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi nộp đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ xin đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp (KDCN) võng xếp. Ngày 31/7/2003, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp bằng độc quyền KDCN số 7173 cho "Khung mắc võng", võng xếp Duy Lợi. Ngay sau đó, lấy lý do kiểu dáng được bảo hộ không đáp ứng tiêu chuẩn "tính mới", không khác biệt với các kiểu dáng của Hoa Kỳ… doanh nghiệp Song Ngọc đại diện cho doanh nghiệp Duy Phương, đã có văn bản gửi Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị hủy bằng độc quyền KDCN số 7173 cấp cho cơ sở Duy Lợi.

Với những chứng minh KDCN khung võng xếp Duy Lợi có kiểu dáng "hiện đại nhờ kết cấu đơn giản, thanh nhã nhờ cấu trúc cân xứng, gọn gàng nhờ khả năng gấp lại" và hiện đại hơn kiểu dáng của Hoa Kỳ, vì thế sau 2 năm phản biện của doanh nghiệp Duy Lợi, ngày 20/4 vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã có văn bản tuyên bố doanh nghiệp Duy Lợi thắng kiện trong vụ tranh chấp thương mại về KDCN khung võng xếp với doanh nghiệp Duy Phương.

Như vậy, sau khi thắng kiện tại Nhật Bản cũng về bản quyền KDCN khung mắc võng, doanh nghiệp Duy Lợi lại một lần nữa thắng kiện tại trong nước. Thời gian qua, doanh nghiệp Duy Lợi còn bị một người Đài Loan đánh cắp KDCN của võng xếp để đăng ký bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ và đã được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu của Mỹ (PTO) cấp bằng độc quyền sáng chế 6,467,109. Doanh nghiệp Duy Lợi đã ủy quyền cho văn phòng luật sư Phạm & Liên Doanh để theo kiện vụ tranh chấp này.

Khi văn phòng luật sư Phạm & Liên Doanh nộp đơn khiếu kiện đến Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu của Mỹ thì cơ quan này đã dành 3 tháng (hạn chót là ngày 14/2/2004) cho chủ bằng độc quyền sáng chế 6,467,109 để có ý kiến phản biện. Thế nhưng đến nay chủ bằng độc quyền sáng chế này vẫn chưa giao nộp được văn bản phản biện cho PTO. Như vậy, nhiều khả năng doanh nghiệp Duy Lợi lại chiến thắng tại Mỹ

Thanh Hải
.
.
.