Doanh nghiệp đã mang về nước 430 triệu USD từ việc đầu tư ra nước ngoài

Thứ Ba, 24/12/2013, 05:29
Ngày 23/12, ông Hồ Quang Trung, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Công thương) cho biết, các doanh nghiệp đã chuyển về nước được 430 triệu USD, bằng 11,3% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài ra, hoạt động này còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động Việt Nam và lao động nước sở tại.

Kết quả này tuy còn khiêm tốn nhưng cũng phần nào phản ánh được hiệu quả đầu tư của DN Việt Nam.

Hiện Lào đứng đầu trong các thị trường thu hút vốn đầu tư Việt Nam với 227 dự án, trị giá 4,2 tỷ USD (chiếm 30,6% số dự án và 27,1% số vốn). Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam đã vươn sang cả những nước phát triển như FPT đầu tư sang Nhật để phát triển phần mềm, Vinamilk đầu tư vào nhà máy sữa tại New Zealand và gốm sứ Minh Long mua lại nhà máy tại Czech

V.H.
.
.
.