Đổ gần 5 tấn nội tạng gia súc, gia cầm thối ra sông Đồng Nai

Thứ Năm, 05/01/2017, 16:00
Khoảng 5h sáng ngày 5-1 Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai, phối hợp với các đơn vị ngành chức năng liên quan của TP Biên Hòa đã bắt quả tang 3 xe tải chở gần 5 tấn phế phẩm nội tạng gia súc, gia cầm thối đưa ra sông Đồng Nai tẩu tán.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 3 xe tải biển số 61C-21744 do tài xế Lưu Trung Hậu điều khiển, 61C-21790 do tài xế Võ Văn Đến điều khiển, 61C-09935 do tài xế Nguyễn Chí Linh điều khiển chở theo gần 5 tấn nội tạng gia súc, gia cầm hôi thối đang bốc xuống tại bến thủy hộ gia đình thuộc bờ sông Cái (nhánh sông Đồng Nai) của ông Trần Đức Cần tại tổ 1 khu phố 1 phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.

Trên 2 xe 61C-21790, 61C-09935 đã xuống gần hết hàng nội tạng trên và vận chuyển ra làng bè Biên Hòa trên sông Cái, còn xe 61C-21744 số hàng còn chất đầy với hàng chục sọt nhựa.

Làm việc với cơ quan chức năng cả 3 tài xế đều khai nhận vào rạng sáng cùng ngày cả 3 tài xế đều nhận điện thoại từ anh Nguyễn Quốc Cường là chủ 3 xe tải trên chạy xe đến Công ty TNHH Sơn Hà tại số 139/1558 trên đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13, Quận Gò Vấp, TP HCM chở hàng nội tạng trên về bến thủy nội địa trên thuộc phường Thồng Nhất, TP Biên Hòa để giao cho các hộ nuôi cá bè trên sông.

Tuy nhiên cả 3 tài xế đều không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch của số lượng lớn nội tạng trên nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tịch thu tiêu hủy số nội tạng trên theo quy định của pháp luật.

Theo Đại úy Đỗ Nhật Trường - Đội phó Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an TP Biên Hòa thì số lượng nội tạng này gồm lòng gà, vịt, heo, tiết, chưa đưa làm sạch phân và đã bốc mùi hôi thối.

Nội tạng thối chuẩn bị tẩu tán tại sông Đồng Nai.

Nếu số lượng nội tạng này đổ xuống sông để nuôi cá bè thì gây ô nhiễm môi trường rất nghiệm trọng đối với dòng nước sông Đồng Nai. Vì thế Đội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số nội tang trên đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng quận Gò Vấp, TP HCM điều tra xác minh truy gốc và xử lý theo quy định đối với nới cung cấp phế phẩm nội tạng gia súc gia cầm trên.  

Còn theo ông Nguyễn Kim Phước- Trưởng phòng Kinh tế TP Biên Hòa thì chủ trương của thành phố là không để các hộ nuôi cá bè trên sông sử dụng phế phẩm nội tạng gia súc gia cầm làm thực ăn cho cá vì nếu sử dụng sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, hạn chế ôxi trong nước.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây cá chết bè hàng loạt lên tới hàng trăm tấn đầu năm 2016 vừa qua. Vì thế Phòng sẽ tiếp tục phối hợp làm việc với các hộ liên quan đến vụ mua nội tạng bị bắt quả tang tham mưu chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa xử phạt theo quy định.

Ngọc Sơn
.
.
.