Điều tra vụ trộn phân bón số lượng lớn

Thứ Năm, 15/09/2011, 10:55
Khi tiếp nhận 557,8 tấn phân bón (loại phân DAP và SA) từ sà lan mang số hiệu SG 2852 do ông Nguyễn Tấn Tú làm chủ và điều khiển, nhân viên Công ty cổ phần Phân bón hóa chất Cần Thơ đã phát hiện số lượng lớn bao phân hỗn hợp với thành phần hạt phân DAP và SA trong cùng 1 bao nên đã trình báo với lực lượng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ.

Chiều 13/9, Thượng tá Nguyễn Văn Thảo - Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ trộn phân bón do nhóm đối tượng Nguyễn Tấn Tú (61 tuổi, ngụ 387/11, Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM), Hồ Đức Huy, 15 tuổi, Hồ Hữu Thạnh (31 tuổi, cùng ngụ ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, An Giang) và Nguyễn Hữu Thọ (22 tuổi, ngụ ấp Trung, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) cùng thực hiện.

Sự việc được phát hiện ban đầu bởi nhân viên của Công ty cổ phần Phân bón hóa chất Cần Thơ khi thực hiện việc tiếp nhận 557,8 tấn phân bón (loại phân DAP và SA) từ sà lan mang số hiệu SG 2852 do ông Nguyễn Tấn Tú làm chủ và điều khiển. Khi mới tiến hành bốc vác được khoảng 27 tấn, phía Công ty đã phát hiện số lượng lớn bao phân hỗn hợp với thành phần hạt phân DAP và SA trong cùng 1 bao nên đã trình báo với lực lượng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ.

Ngoài số lượng lớn bao phân trộn như đã kể, Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện trên sà lan của ông Tú còn có nhiều bao đựng đầy cát

Thái Bình
.
.
.