Điển hình về mất cân bằng giới tính khi sinh

Thứ Năm, 14/07/2011, 10:17
Theo số liệu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009: Tỷ số giới tính khi sinh tại Vĩnh Phúc là 115 bé trai/100 bé gái. Cuối năm 2010, tỷ lệ này còn cao hơn, đó là 115,37/100.

Vĩnh Phúc hiện là tỉnh đứng thứ 10 cả nước về mất cân bằng giới tính khi sinh. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh xảy ra ở cả 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; hỗ trợ kinh phí cho 83 câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ cho 80 trẻ em trong các gia đình sinh con một bề là gái có thành tích cao trong học tập.

Vĩnh Phúc cũng tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về giới tính khi sinh cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số các xã, phường, thị trấn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Trọng Lịch
.
.
.