Diêm dân lao đao vì những cơn mưa trái mùa

Thứ Ba, 03/04/2012, 19:05
Những cơn mưa vào cuối tháng 3 trong đó có những cơn “ăn theo” cơn bão số 1 đã làm cho hàng trăm hécta sản xuất muối vùng duyên hải ĐBSCL tan theo nước mưa, gây thiệt hại nặng nề cho bà con diêm dân.

Tại Bạc Liêu, trao đổi với PV Báo CAND, ông Bùi Minh Tuý - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết hơn 2.000ha muối của bà con gần như bị mất trắng do cơn mưa trái mùa vừa rồi. Theo ông Túy, do từ tháng 11/2011 đã kết thúc mùa mưa nên diêm dân Bạc Liêu tranh thủ làm muối sớm và đã thu hoạch được 2 đợt với sản lượng gần 50.000 tấn; trong đó, lượng muối của huyện Đông Hải chiếm hơn 42.000 tấn.

Vào cuối tháng 3/2012 vừa qua, giá muối đen thương lái đang mua cao hơn cùng kỳ 200 đồng/kg, tức từ 700 - 900 đồng/kg; muối trắng giá dao động từ 1.050 đến 1.500 đồng/kg. Lượng muối của vụ năm 2012 đang được diêm dân cho vào tu để trữ lại (chỉ bán lượng muối còn tồn đọng từ năm 2011 với khoảng 7.000 tấn) thì gặp phải mưa trái mùa.

Thương lái từ TP HCM thu mua muối của diêm dân huyện Đông Hải (Bạc Liêu).

Tại Trà Vinh, cơn mưa trái mùa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ vào rạng sáng 24/3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho diêm dân các xã Dân Thành, Đông Hải, Trường Long Hòa (đều thuộc huyện Duyên Hải). Người dân cho biết mưa trái mùa xuất hiện vào cao điểm của vụ sản xuất muối hạt trong năm nên hầu hết các khuôn ăn trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch đều bị thiệt hại hơn 50% sản lượng.

Chưa dừng lại ở đó, do ảnh hưởng bởi mưa trái mùa, hiện lượng nước trữ trong các khuôn đã bị lạt đi rất nhiều. “Để có lượng nước đủ mặn cho muối rớt hạt, chúng tôi phải làm lại từ đầu với thời gian gián đoạn từ 1 tuần đến 10 ngày. Thế nhưng chưa qua thời gian này thì lại gặp cơn mưa “ăn theo” bão số 1 vào rạng sáng 31/3. Vì vậy, ngoài thiệt hại trực tiếp do muối hạt bị mưa làm tan chảy, thì thời gian gián đoạn để cải tạo, xử lý nước rồi lại gặp phải cơn mưa khác khiến cho diêm dân chúng tôi tiếp tục bị thiệt hại” – một người dân ở xã Dân Thành – nơi có 260 hộ sản xuất muối với diện tích 250ha, cho biết.

Theo ước tính của ngành chuyên môn và của diêm dân huyện Duyên Hải, các cơn mưa trái mùa này đã gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Vào thời điểm cuối tháng 3 vừa qua, giá muối hạt được thương lái thu mua dao động từ 26.000 đồng/giạ đến 29.000 đồng/giạ (30kg)

Thái Bình
.
.
.