Đề nghị truy tố đôi vợ chồng buôn lậu dầu ở vùng biển Tây Nam

Thứ Ba, 28/06/2011, 12:50
Chỉ trong một thời gian ngắn, đôi vợ chồng Thaveepol SomChai và Ngô Thị Linh Phương đã có hành vi buôn lậu trên vùng biển Tây Nam với số tiền lên đến  hơn 80 tỉ đồng.

Ngày 27/6, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh này vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND tỉnh, đề nghị truy tố Thaveepol SomChai (81 tuổi) và Ngô Thị Linh Phương (32 tuổi), cả hai cùng ngụ tại ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) về hành vi buôn lậu dầu trên vùng biển Tây Nam.

Chỉ trong một thời gian ngắn, đôi vợ chồng Thaveepol SomChai và Ngô Thị Linh Phương đã có hành vi buôn lậu với số tiền lên đến 80.163.668.746 đồng. 

Theo nhận định của cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kiên Giang, đây là vụ buôn lậu có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Nam Giao
.
.
.