Cơ quan CSĐT Bộ Công an:

Đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ án thất thoát hơn 10 tỷ đồng

Thứ Sáu, 16/12/2005, 09:21

Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất hồ sơ vụ án thất thoát lớn tài sản xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ xuất nhập khẩu xây dựng và chi nhánh Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội tại Hà Tĩnh (nay là Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội có trụ sở tại phố Hai Bà Trưng).

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 5 bị can gồm: Vương Tất Đạt (35 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ xuất nhập khẩu xây dựng và chi nhánh Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội tại Hà Tĩnh phạm tội tham ô tài sản và cố ý làm trái; Nguyễn Thị Hoàng Yến (40 tuổi); Phùng Minh Thức (55 tuổi), đều là cấp dưới của Đạt và Nguyễn Thị Hải, Kế toán trưởng. Cả ba đối tượng này đều phạm tội cố ý làm trái. Đối tượng bị đề nghị truy tố thứ 5 là Đào Tiến Dũng (45 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra vụ án này đến các đối tượng trên. Theo kết luận này, từ tháng 6/1999 - 12/2000, Đào Tiến Dũng đã ký hai hợp đồng mua bán gỗ với một doanh nghiệp của Lào số lượng là 80.000m3 gỗ tròn các loại. Trong quá trình thực hiện hai hợp đồng trên, Đạt đã mua bán được 13.312,339m3 gỗ tròn các loại...

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Đạt đã tự tung tự tác việc mua bán gỗ, tham ô 1,155 tỷ đồng. Ngoài ra, còn cùng với các đồng phạm khác trong vụ án cố ý làm trái gây thiệt hại 9,776 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án được chuyển sang VKSND tối cao để truy tố các bị can trước pháp luật

Minh Khoa
.
.
.