Nóng bỏng hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam

Dân buôn lậu ngày càng manh động, liều lĩnh

Thứ Ba, 12/05/2020, 08:08
Tình hình buôn lậu tại tuyến biên giới Tây Nam đang “nóng” và khá phức tạp. Các đối tượng manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng phát hiện, vây bắt.


Từ đầu năm, nhất là sau Tết Nguyên đán đến nay, đường và thuốc lá, ma túy là những mặt hàng phổ biến được các đối tượng ngày đêm tuồn qua tuyến biên giới, xâm nhập vào nội địa Việt Nam để tiêu thụ. 

Các lực lượng chống buôn lậu gồm: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường… các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp đã hiệp đồng chặt chẽ, triệt xóa các đường dây vận chuyển hàng lậu từ Campuchia vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Tấn công, cướp lại hàng lậu 

Khi lực lượng chống buôn lậu và siết chặt đường bộ trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, nhiều đầu nậu vận chuyển hàng lậu chuyển sang đường sông, đường biển. 

Lợi dụng đêm tối hoặc ngày nghỉ, các đối tượng dùng phương tiện thủy, cải trang thành ghe chở nông sản để tuồn hàng lậu vào nội địa. Một số đầu nậu trang bị sẵn vũ khí, hung khí đẩy bè hàng lậu dọc bờ biển và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện để cướp lại hàng và thoát thân.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 500 đối tượng và khoảng 65 tụ điểm buôn lậu. Để hoạt động thuận lợi, trung bình mỗi đối tượng buôn lậu cho 10 đàn em canh đường... 

Đa phần đối tượng này đều thuộc diện hộ không có đất đai, phương tiện sản xuất. Ngoài nghề trồng lúa, đánh bắt thủy sản, ở khu vực vùng biên này chẳng còn công việc gì khác phù hợp để họ chuyển nghề. 

Trong khi đó, với nhiệm vụ canh đường rất nhẹ nhàng nhưng được trả tiền trên 200.000 đồng/người/ngày, nên nhiều người sẵn sàng bỏ luôn cả việc làm chân chính trước đây để theo dân buôn lậu…”, một thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang cho biết. So với cùng kì quý I/2019, số vụ buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm do lực lượng Công an An Giang bắt giữ tăng 3,67% (339/327 vụ), đã khởi tố 8 vụ, 11 bị can…

Mới đây, hàng trăm đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới tỉnh Kiên Giang đã dùng hung khí tấn công lực lượng chức năng để giải thoát cho đồng bọn và cướp lại hàng lậu. 

Cụ thể, vào khoảng 1h45 ngày 28/4, tại khu vực cách cột mốc 314 khoảng 80m, cách đường biên giới phân định tạm thời trên biển khoảng 200m (TP Hà Tiên, Kiên Giang), Tổ chốt trực phòng, chống dịch COVID-19, gồm 6 cán bộ Bộ đội Biên phòng, 1 cán bộ Công an phát hiện khoảng 200 đối tượng vừa vác, đẩy các bè thuốc lá ngoại nhập lậu (khoảng 250 thùng, loại 50 cây/thùng) trên mặt nước đi từ hướng Campuchia qua biên giới để vào Việt Nam. 

Tổ trực đã phát bộ đàm báo cáo Trạm 314, yêu cầu chi viện để ngăn chặn. Ngay sau đó, khoảng 40 CBCS Biên phòng, Cảnh sát cơ động được chi viện ngăn chặn các đối tượng. 

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng gậy (có buộc dao nhọn trên đầu, đá…) tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Dù lực lượng làm nhiệm đã bắn súng chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn hết sức manh động, tiếp tục tấn công lực lượng chức năng, cướp lại số thuốc lá lậu đẩy về phía Campuchia.

Một cán bộ Công an bị thương ở phần đầu và mặt, gãy tay phải; 4 CBCS Bộ đội Biên phòng bị chấn thương phải cấp cứu. Lực lượng chức năng thu giữ được khoảng 500 gói thuốc lá lậu, bắt giữ Tăng Quanh Ni (SN 2002, ngụ ở khu phố Mỹ Lộc, Mỹ Đức, Hà Tiên) và Chau Ha (SN 1991, Mỹ Đức, Hà Tiên) và thu giữ nhiều hung khí, tang vật liên quan. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, để tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi phạm tội của các đối tượng.

Một vụ buôn lậu thuốc lậu bị Công an An Giang bắt giữ.

Ngăn chặn thẩm lậu ma túy

Hơn 1 năm qua, tội phạm ma túy có xu hướng chuyển dịch hoạt động về tuyến biên giới Tây Nam. Các đối tượng tổ chức mua bán, vận chuyển “hàng” với số lượng ngày càng lớn, được ngụy trang, cất giấu kỹ lưỡng để vận chuyển qua biên giới vào An Giang rồi đi các tỉnh khác tiêu thụ. 

Theo kết quả đấu tranh của các lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy trên toàn tỉnh An Giang, trong năm 2019, đã phối hợp phát hiện, điều tra, khám phá 163 vụ với 227 đối tượng; đã khởi tố 129 vụ với 174 bị can. Thu giữ 32,915kg ma túy tổng hợp.

Mới đây, cụ thể vào tối 8/5 vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình và Công an huyện An Phú bắt giữ An Ngọc Hà (SN 1985, ngụ xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Văn Tài (SN 2000, ngụ xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) vận chuyển trái phép 40kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam. Hà và Tài khai nhận, ngày 6/5, cả hai đi đò sang Campuchia vận chuyển ma túy đá về Việt Nam để nhận tiền công. 

Đối tượng Hà nhận 50 triệu đồng, Tài nhận 15 triệu đồng. Sau khi các đối tượng vận chuyển ma túy qua sông thì bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ.

Trước đó, vào tháng 4/2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và các lực lượng chức năng đấu tranh, bóc gỡ thành công chuyên án ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng, thu hơn 31,4kg ma túy tổng hợp, gồm: 31.850 viên thuốc lắc, 2kg Ketamine và 17,8kg ma túy đá. 

Đại tá Tống Quyết Chiến, Trưởng phòng CSĐT  tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết, một trong những nguyên nhân khiến tội phạm ma túy có xu hướng lệch về tuyến biên giới Tây Nam là do nguồn “hàng” phía Campuchia có chất lượng, trong khi giá thành thấp hơn gấp rưỡi so với trong nước. 

Hầu hết ma túy được tuồn về từ Thái Lan và vùng “Tam giác vàng”. Hơn nữa, sau khi bị động ở vùng biên giới Việt – Lào, nhiều đường dây mua bán ma túy lớn bị triệt phá, tội phạm ma túy đã chuyển hướng về khu vực biên giới Tây Nam. 

Một yếu tố khác đó là nhu cầu sử dụng ma túy từ trong nội địa. Số người mua bán, sử sụng ma túy ẩn nấp trong bar, vũ trường, tụ điểm karaoke  ngày càng nhiều. Tại An Giang, trung bình mỗi tháng, lực lượng Công an phát hiện gần 100 người sử dụng ma túy mới, 150/156 phường, xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh có người nghiện ma túy…

Theo báo cáo của BCĐ 389 Quốc gia, trong quý I/2020, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 52.733 vụ việc vi phạm (tăng 57% so với cùng kỳ năm 2019). Tổng số tiền thu nộp Ngân sách Nhà nước là 8.630 tỷ 768 triệu đồng (tăng gần 250 % so với cùng kỳ), khởi tố 731 vụ ( giảm 10% so với cùng kỳ), 891 đối tượng (giảm 9% so với cùng kỳ).

Theo đánh giá của BCĐ 389 các địa phương trên tuyến biên giới Tây Nam như: An Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại diễn ra rất phức tạp ở tất cả các tuyến, địa bàn, lĩnh vực. Trên tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm vẫn diễn biến phức tạp.

Các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước, kênh rạch chằng chịt, đối tượng buôn lậu lợi dụng chập tối, nửa đêm, gần sáng và sử dụng các phương thức vận chuyển như vác bộ, sử dụng phương tiện xe gắn máy hoặc xuồng máy công suất lớn, cơ động, chạy với tốc độ cao nên việc bố trí bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn…

Trần Lĩnh
.
.
.