Đắk Nông: Nông dân điêu đứng vì ngô bỗng dưng… bị thối hạt

Thứ Tư, 02/10/2013, 14:30
Hàng trăm nông dân tại xã Buôn Chóa, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đang lo lắng khi hàng trăm héc ta ngô chuẩn bị đến kỳ thu hoạch bỗng dưng hạt bị thối rữa từ trong ra, sau đó mốc meo… gây thiệt hại nặng.

Ông Trần Quý Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Buôn Chóa, cho biết, đây là các giống ngô PAC999 và PAC339 do Công ty cổ phần Tân Tiến (trụ sở đóng tại tỉnh Đắk Lắk) giới thiệu và cung ứng cho nông dân.

Vụ trước, công ty đến địa phương tổ chức hội thảo và tiến hành trồng thử nghiệm trên 2.000m2 giống ngô này thì cho năng suất rất cao. Vụ này, bà con ở Buôn Chóa đã sử dụng gần 5 tấn ngô giống 999 và 339, tương đương với diện tích hơn 300ha.

Trong khi các giống khác vẫn cho thu hoạch bình thường thì 2 loại ngô này cứ bắt đầu vàng trái, chuẩn bị đến kỳ thu hoạch là bị thối từ trong cùi ra, thiệt hại khoảng 70% sản lượng. Đại diện Công ty Tân Tiến đã nhiều lần về kiểm tra thực tế nhưng đến nay vẫn chưa có động thái hỗ trợ nào cho người dân...

Văn Thành
.
.
.