Đắk Lắk: Bắt giám đốc chuyên lừa đảo bằng dịch vụ thuê xe ôtô

Thứ Năm, 07/05/2009, 14:49
Vụ án Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hoàng Mỹ ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lừa đảo dưới hình thức thuê hàng chục xe ôtô của nhiều cá nhân đem thế chấp, cầm cố lấy tiền rồi bỏ trốn gây xôn xao dư luận. Sau hơn 6 tháng truy tìm, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Đắk Lắk đã tóm gọn được đối tượng.

Đại úy Phạm Ngọc Anh, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Đắk Lắk kể, từ ngày 10/11/2008, cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Giám đốc Hoàng Văn Mỹ, cán bộ được phân công làm nhiệm vụ đã vượt hàng chục ngàn cây số ra Bắc vào Nam để truy tìm thủ phạm.

Tuy nhiên, Hoàng Văn Mỹ luôn di chuyển địa bàn liên tục và tìm mọi cách để trốn tránh sự truy tìm của cơ quan Công an. Vào một ngày gần đây, khi nhận tin của trinh sát báo Hoàng Văn Mỹ lúc xuất hiện ở Vũng Tàu, khi ở TP HCM, lập tức một tổ công tác được lãnh đạo Phòng PC14 Công an Đắk Lắk cử nhanh chóng lên đường.

Phải mất nhiều thời gian lần theo từng con hẻm, khối phố, các trinh sát và điều tra viên mới xác định được nơi ẩn náu của Hoàng Văn Mỹ tại nhà một người bạn gái ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM.

Hoàng Văn Mỹ và hàng chục xe ôtô chiếm đoạt đem cầm cố để vay vốn.

Khoảng 10h tối, các trinh sát và điều tra viên Công an Đắk Lắk cùng Cảnh sát khu vực phường 14, Gò Vấp, tiến hành kiểm tra hộ khẩu. Phát hiện bóng dáng của Công an nên Mỹ đã nhanh chóng "dọt" lên lầu 4 định tẩu thoát ra ngoài. Nhưng chưa kịp thoát thì đã gặp hai mũi các trinh sát mai phục sẵn nên Hoàng Văn Mỹ đành chạy xuống tầng trệt và chịu tra tay vào còng số 8.

Theo điều tra ban đầu, Giám đốc Hoàng Văn Mỹ đã lập Công ty TNHH Dịch vụ vận tải rồi thuê 16 chiếc xe ôtô của cá nhân cầm cố chiếm đoạt. Ngoài ra, Hoàng Văn Mỹ còn sử dụng 18 xe ôtô của cá nhân và công ty thế chấp vay vốn ngân hàng, tổng các khoản tiền chiếm đoạt trên 13 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hoàng Văn Mỹ còn dùng thủ đoạn mua nhà với giá cao, trả tiền trước khoảng 10-20% rồi làm thủ tục chuyển sở hữu. Lúc đầu Mỹ hứa khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu xong sẽ trả hết số tiền còn lại nhưng sau đó đối tượng “biến” luôn.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật

Ngọc Như
.
.
.