Công an Quảng Ninh: Liên tiếp đánh sập 2 lò than "thổ phỉ"

Thứ Tư, 30/03/2011, 10:51
10h ngày 28/3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an, UBND phường Hà Lầm và Xí nghiệp Than Thành Công đồng loạt kiểm tra 2 điểm lò than khai thác trái phép tại tổ 6, khu 6, phường Hà Lầm, TP Hạ Long.

Điểm thứ nhất do Cao Tuấn Hùng, 46 tuổi, trú tại tổ 6, khu 6, Hà Lầm, làm chủ. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện lò này sâu khoảng 40m đang hoạt động khai thác than trái phép, có 6 người đang điều khiển máy tời, vận chuyển than lên miệng lò và đào than. Chủ lò khai nhận đã thuê 300m2 đất vườn đồi của một người dân trong khu để thuê người đào lò lấy than từ ngày 19/3.

Điểm khai thác than trái phép thứ hai nằm trong ranh giới đất vườn đồi của ông Nguyễn Văn Bền, do Lương Minh Hà, S27 tuổi, trú trại tổ 19, khu 2, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh làm chủ. Tại đây có 7 người đang khai thác than trái phép, khu vực cửa lò tập kết được khoảng 5 tấn than nguyên khai.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã tổ chức phá huỷ tại chỗ các vật chứng vi phạm hành chính, bàn giao số than các đối tượng đã khai thác trái phép cho Xí nghiệp than Thành Công, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng tổ chức khai thác than trái phép

Minh Châu
.
.
.