Còn nhiều “đất” cho ngân hàng mở rộng thị phần

Thứ Năm, 03/10/2013, 08:56
Theo số liệu thống kê đến thời điểm hiện tại, Việt Nam mới chỉ có 22% dân số sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Dự kiến đến ngày 1/11/2013, dân số Việt Nam sẽ chính thức đạt mốc 90 triệu người, đứng ở vị trí thứ 13 trên toàn thế giới.

Phân tích của giới chuyên gia kinh tế cho thấy, đây sẽ là cơ hội để các ngân hàng mở rộng thị phần hoạt động của mình. Bởi hiện nay, Việt Nam đang bước vào thời kỳ có cơ cấu “dân số vàng” với hơn 61 triệu người (chiếm 60% tổng dân số) đang ở độ tuổi lao động. Cùng với gia tăng của dân số thì thu nhập của người dân theo đó cũng tăng lên

L.T.
.
.
.