Con cá tra gặp nhiều lận đận

Thứ Hai, 09/06/2014, 18:42
Ngày 9/6, Bộ NN&PTNT phối hợp với Hiệp hội Cá tra Việt Nam và UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị về sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL năm 2014.

Mặc dù thời gian gần đây giá cá tra có nhích lên, nhưng cục diện của ngành vẫn còn nhiều khó khăn, lận đận. Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến xuất khẩu sản phẩm cá tra ra đời được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực để vực dậy giá trị thực của ngành cá tra. Tuy nhiên việc triển khai, thực hiện Nghị định này cần phải được tính toán một cách kỹ lưỡng…

Thời gian qua, con cá tra ở ĐBSCL gặp rất nhiều lận đận.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, ngành cá tra Việt Nam rất có lợi thế phát triển nhưng thời gian qua có thể nói là rất lận đận. DN và người nuôi không có lợi nhuận, dẫn đến đe dọa sự tồn tại của con cá tra. Vì vậy, việc Nghị định 36/2014/NĐ-CP ra đời là tín hiệu tốt, một cơ sở pháp lý rất quan trọng để quản lý việc sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu cá tra.

Nghị định này mới ban hành cho nên trong quá trình triển khai sẽ có nhiều băn khoăn và sẽ có những sửa đổi. Nghị định vẫn áp dụng từ ngày 20/6 nhưng sẽ có lộ trình thực hiện cụ thể. Tại hội nghị này Bộ NN&PTNT lấy ý kiến các đại biểu, các DN về chung quanh việc triển khai thực hiện Nghị định 36 và các ý kiến góp ý xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định này, để làm sao chúng ta quản lý được nhưng không gây khó cho người nuôi và DN

Đức Văn
.
.
.