Có khả năng xóa bỏ chợ Long Biên từ nay đến năm 2025

Thứ Tư, 08/07/2015, 09:54
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

Theo đó, từ nay đến 2025, công nhận trong quy hoạch 14 chợ đầu mối hiện có, trong đó Hà Nội có chợ đầu mối Minh Khai; Hải Dương, Thanh Hoá có 2 chợ; TP Hồ Chí Minh có 3 chợ; còn lại Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bình Dương mỗi địa phương 1 chợ. 

13 chợ đầu mối không đảm bảo các điều kiện theo tiêu chí quy hoạch hoặc hiệu quả kinh doanh thấp phải chuyển đổi công năng, sẽ bị xoá bỏ hoặc di dời, trong đó Hà Nội có chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) và chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình). 

9 chợ đầu mối khác sẽ được cải tạo, nâng cấp để đạt chuẩn theo tiêu chí quy hoạch, trường hợp không cải tạo được sẽ chuyển sang diện phải xoá bỏ.

55 chợ đầu mối mới sẽ được xây dựng, trong đó Hà Nội sẽ được xây thêm 3 chợ đầu mối nông sản tại xã Phù Đổng (Gia Lâm), huyện Quốc Oai và huyện Phú Xuyên; Quảng Ninh xây thêm chợ đầu  mối thuỷ sản tại thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn)... Ngoài ra, các chợ hạng 1 quen thuộc của Hà Nội bao gồm Chợ Đồng Xuân, chợ Bưởi, chợ Mơ, chợ Hà Đông, chợ Nghệ, chợ thị trấn Vân Đình... cũng được giữ nguyên. 

V.H.
.
.
.