Cơ hội tốt để quảng bá thương hiệu, khẳng định giá trị kinh tế của cây điều

Thứ Ba, 09/03/2010, 16:03
Sáng 8/3, ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội "Quả điều vàng Việt Nam - Bình Phước" lần I năm 2010 (Festival điều), cho biết: Festival điều sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 20/3/2010 đến ngày 23/3/2010), tại quảng trường tỉnh Bình Phước đúng vào thời kỳ cao điểm nông dân thu hoạch điều.

Ông Bùi Văn Thạch nhấn mạnh, tổ chức Festival điều lần đầu tiên tại Việt Nam là cơ hội tốt nhất để quảng bá thương hiệu, hình ảnh của đất nước nói chung và ngành điều Việt Nam nói riêng, là cơ hội để một lần nữa khẳng định ngành điều Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường quốc tế về năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Việc chọn lựa tổ chức Festival điều tại Bình Phước là vì từ lâu mọi người đều biết Bình Phước là "thủ phủ" của cây điều Việt Nam, với diện tích trên 170.000ha (chiếm trên 42% diện tích điều cả nước), năng suất bình quân từ 1,5 đến 2 tấn/ha. Hiện tỉnh Bình Phước có trên 100 nhà máy chế biến điều chủ yếu quy mô vừa và nhỏ. Đây là ngành sản xuất công nghiệp chế biến rất quan trọng tại địa phương

Đức Trí
.
.
.