Chưa Tết đã lo rượu giả

Thứ Sáu, 02/12/2011, 17:44
Dù chưa phải dịp cận Tết Nguyên đán, thế nhưng thị trường các mặt hàng, đặc biệt là rượu - bia vào thời điểm này đã bắt đầu "nóng". Những nguy cơ, nỗi lo về rượu - bia ngoại bị làm nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ lại tiềm ẩn.

Dù chưa phải dịp cận Tết Nguyên đán, thế nhưng thị trường các mặt hàng, đặc biệt là rượu - bia vào thời điểm này đã bắt đầu "nóng". Những nguy cơ, nỗi lo về rượu - bia ngoại bị làm nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ lại tiềm ẩn.

Những ngày này, trên nhiều tuyến phố thuộc khu vực nội thành Hà Nội, tập trung nhiều điểm kinh doanh rượu - bia ngoại như: Giảng Võ, Đội Cấn, chợ Hàng Da, Trần Bình Trọng, Yên Phụ, đường Bưởi…, lượng khách có nhu cầu mua, sử dụng rượu ngoại bắt đầu gia tăng.

Tối 29/11, tìm đến cửa hàng kinh doanh rượu N.T. nằm trên phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình - Hà Nội, trong gian quầy rộng khoảng 20m2 chứa vô số chủng loại rượu ngoại, chúng tôi ghi nhận gần chục lượt khách hàng ghé vào cửa hàng mua cho mình những chai rượu ngoại. Nhẩm tính, trong vòng vài tiếng, đã có trên dưới chục chai rượu ngoại được "xuất" ra thị trường.

Tuy nhiên, đáng bàn, hầu hết khách hàng đến các điểm, cửa hàng kinh doanh rượu ngoại chỉ biết "bỏ tiền ra mua", còn các vấn đề khác liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, chất lượng rượu có đảm bảo, phù hợp với giá thành mà chủ các cửa hàng đưa ra hay không thì hoàn toàn bỏ ngỏ.

Theo một cán bộ thuộc Đội QLTT số 2 thì trên thực tế, rất ít người tiêu dùng phân biệt được đâu là rượu ngoại xịn, đâu là rượu ngoại nhái bởi càng ngày số rượu không rõ xuất xứ càng được các "đầu nậu" sử dụng nhiều quái chiêu để "né" lực lượng chức năng, đưa người tiêu dùng vào "mê hồn trận" rượu ngoại.

Đánh giá của Đội QLTT số 2, một trong những đơn vị phụ trách địa bàn quận Hoàn Kiếm thì chỉ qua mấy ngày triển khai kế hoạch xử lý hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm 2011, đơn vị này đã lập biên bản xử lý 4 vụ, thu giữ 38 chai rượu "ngoại" nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông Lưu Bách Chiến - Đội trưởng Đội QLTT số 2, Chi cục QLTT TP Hà Nội cho biết, bên cạnh số rượu ngoại được nhập khẩu theo đường chính ngạch, trên thị trường thời gian qua, xuất hiện tình trạng, một số cửa hàng, điểm kinh doanh vì tư lợi đã phớt lờ quy định nhập lậu các chủng loại rượu ngoại về để bán ra thị trường.

Rượu không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ.

Một trong những thủ đoạn chủ các điểm kinh doanh rượu - bia ngoại nhập lậu thường sử dụng chính là việc thay vì bày bán tại ki - ốt kinh doanh, chủ hàng đã ém rượu nhập lậu với số lượng lớn ở nhà, ở kho hàng nằm cách xa nơi mà mình kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh, chủ các cửa hàng còn sử dụng cả quái chiêu "quay vòng tem nhập khẩu". Ngay cả khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nếu không để ý, sử dụng đồng bộ các phương tiện kỹ thuật thì cũng khó phát hiện nhanh được, đâu là rượu bị nhái tem nhập khẩu, đâu là rượu không đảm bảo chất lượng.

Hơn lúc nào hết, ngay bây giờ, các giải pháp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh rượu - bia… cần được lực lượng Công an, QLTT tiếp tục triển khai. Để từ đó, sớm phát hiện ngăn chặn kịp thời mối lo liên quan đến rượu giả, rượu lậu…           

Theo ông Lưu Bách Chiến, rượu Johnnie Walker cũng như một số dòng rượu ngoại xịn khác có đặc điểm như sau:

1. Lượng rượu trong chai được đóng đầy, sát nắp chai.

2. Răng của nút chai sắc cạnh.

3. Có tem nhỏ ghi rõ nhà nhập khẩu, phân phối rượu gắn trên thành chai.

4. Màu rượu đậm.

Trần Huy
.
.
.