Chính thức ra mắt Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Thứ Ba, 30/01/2007, 09:55

Ngày 29/1 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Quyết định chuyển Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt tập đoàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ: Đây là năm đầu triển khai mô hình Tập đoàn và là năm thứ hai triển khai chiến lược phát triển của ngành, do vậy Tập đoàn phải bám sát kế hoạch để triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch, góp phần tích cực vào tăng trưởng của đất nước.

Theo đó, Tập đoàn phải triển khai đồng bộ từ thăm dò, khai thác, chế biến đến phân phối các dịch vụ trong và ngoài nước. Năm 2007 phấn đấu gia tăng trữ lượng từ 35-40 triệu tấn, khai thác dầu khí đạt gần 25 triệu tấn, trong đó khai thác dầu thô đạt 17,5 triệu tấn, khí đạt 7,3 tỷ m3, sản xuất phân đạm đạt 680 nghìn tấn…, đảm bảo đủ khí cung cấp dự án điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

Vietsovpetro cần phát huy vai trò, tiếp tục mở rộng khai thác trong và ngoài nước, đẩy nhanh tiến độ các dự án lọc dầu, đặc biệt là dự án lọc dầu Dung Quất.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn phải tính toán lại cơ chế sao cho hoạt động có hiệu quả và phù hợp với nền kinh tế thị trường, đẩy nhanh cổ phần hóa nhằm thu hút vốn đầu tư…

Tập đoàn cần đổi mới công tác quản lý và điều hành, chú ý nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý của đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh công tác đào tạo để đẩy nhanh việc triển khai tiến độ thực hiện các dự án, các công trình trọng điểm về dầu khí

PV
.
.
.