Cầu Mỹ Thuận tạo nguồn thu ngân sách trên 545 tỷ đồng

Thứ Bảy, 02/10/2010, 11:28
Qua việc thu phí lưu thông, tính từ năm 2000 đến nay, cầu Mỹ Thuận đã thu ngân sách trên 545 tỷ đồng.

Được khánh thành và thông xe từ năm 2000, đến nay, ngoài việc phát huy tác dụng đầu mối giao thông quan trọng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM và các vùng, miền trong cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và thúc đẩy giao thương hàng hóa, cầu Mỹ Thuận còn đóng góp đáng kể vào nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Theo số liệu thống kê của Công ty TNHH 715, đơn vị quản lý và khai thác cầu Mỹ Thuận, qua hơn 10 năm đưa vào khai thác, cầu Mỹ Thuận đã đảm bảo cho gần 200.000 lượt ôtô các loại và hàng triệu lượt xe 2 bánh lưu thông an toàn, thông suốt. Qua việc thu phí lưu thông, tính từ năm 2000 đến nay, cầu Mỹ Thuận đã thu ngân sách trên 545 tỷ đồng.

Để đảm bảo ATGT thông suốt và tạo cảnh quan trong khu vực, từ nguồn thu phí lưu thông qua cầu, Công ty TNHH 715 đã đầu tư trên 55 tỷ đồng cho công tác bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa các hạng mục của cầu Mỹ Thuận cùng hệ thống đường dẫn, kè bảo vệ, hệ thống điện chiếu sáng và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khu vực cầu…

N.T.
.
.
.