Cặp vợ chồng lợi dụng dịch vụ chuyển tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của khách hàng

Thứ Ba, 08/06/2010, 15:29
Lợi dụng thực hiện dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng, Hưng và vợ là Lan Anh đã chiếm đoạt của một số nạn nhân gần 10,9 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 7/6, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, truy tố Nguyễn Phạm Hưng (trú tại bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM) về tội danh trên.

Kết quả điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 6/2007, Nguyễn Phạm Hưng và vợ là Lê Thị Lan Anh đã lợi dụng thực hiện dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng để chiếm đoạt của một số nạn nhân gần 10,9 tỉ đồng. Sau khi lừa đảo của các nạn nhân, hai vợ chồng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến tháng 3/2008, Lan Anh ra đầu thú và bị TAND TP HCM tuyên phạt 20 năm tù giam. Đến ngày 1/3/2010, Nguyễn Phạm Hưng ra đầu thú

Minh Khoa
.
.
.