Tạm giữ 5.000 đồ chơi bạo lực trẻ em chuẩn bị ra quầy

Thứ Sáu, 06/02/2015, 17:43
Chiều 6/2, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đã lập biên bản thu giữ và chờ tiêu hủy 5.000 đồ chơi bạo lực trẻ em các loại có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.
Trước đó, chiều 5/2, lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra nhiều phòng trọ tại kiệt 27 đường Ngự Bình (phường An Cựu, TP Huế) và phát hiện lô hàng gồm 2.800 cây kiếm nhựa; 2.200 súng nhựa được cất giấu trong nhiều bao tải.

Qua xác minh, lô hàng trên do ông Đỗ Nguyên Giáp (41 tuổi) và Dương Văn Thống (34 tuổi, đều trú tại Phụng Thượng, Phúc Thọ, TP Hà Nội) làm chủ.

Hàng ngàn súng nhựa, kiếm nhựa có xuất sứ từ Trung Quốc bị thu giữ.

Các đối tượng khai nhận số đồ chơi này được mua từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Hà Nội rồi đưa vào Huế bán dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Anh Khoa
.
.
.