Hai ngư dân đầu tiên tại Phú Yên được vay vốn đóng tàu vỏ gỗ đánh bắt xa bờ

Thứ Tư, 01/04/2015, 08:25
Ngày 31/3, hợp đồng cho vay vốn đóng tàu vỏ gỗ lưới vây, công suất 800CV cho hai hộ ngư dân đầu tiên là ông Võ Văn Lành và ông Võ Văn Tú, chủ tàu cá tại TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên vừa được BIDV ký.

Tổng giá trị đầu tư của mỗi con tàu là 11,3 tỷ đồng, trong đó ngân hàng này hỗ trợ cho vay lên tới 70 % giá trị, tương đương 7,9 tỷ đồng; thời hạn cho vay 11 năm.

Tàu sẽ được triển khai đóng trong tháng 4/2015, sau khoảng 5 tháng sẽ hoàn thiện.

Hai ngư dân ký hợp đồng vay vốn với BIDV.

Ngư dân Võ Văn Lành thay mặt cho hai ngư dân ký hợp đồng vay vốn cho biết: “Đây là tín hiệu vui, động viên và tiếp thêm nghị lực cho các hộ gia đình kinh doanh ngành nghề đi biển yên tâm vươn khơi bám biển, ổn định cuộc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.

Hiện tại toàn tỉnh Phú Yên đã có 19 hộ gia đình/ngư dân được UBND tỉnh cấp quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện vay vốn, chiếm tỷ lệ 10% trên tổng số lượng tàu được phân bổ. 

Nguyễn Hưng
.
.
.