Cao Bằng: Đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thứ Bảy, 30/12/2006, 14:52
Với mục tiêu không để phát sinh những "điểm nóng" về buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán 2007, từ cuối tháng 12/2006, Ban chỉ đạo 127 tỉnh Cao Bằng bắt đầu triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 127 tỉnh, trong dịp này, lực lượng kiểm tra thị trường liên ngành không chỉ tập trung kiểm tra hàng hóa ở các khu vực biên giới, cửa khẩu mà còn chú trọng đấu tranh ngăn chặn, chống hàng lậu, hàng giả ở thị trường nội địa.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các ngành: Công an, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành bố trí lực lượng kiểm tra tại một số địa bàn trọng yếu và một số tuyến đường ra các cửa khẩu, vùng biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng triển khai lực lượng kết hợp việc kiểm tra, kiểm soát hàng hoá qua vùng biên với đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng tham gia chống buôn lậu qua các đường mòn biên giới; kiên quyết ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển pháo nổ, đồ chơi kích động bạo lực, văn hoá phẩm không lành mạnh vào nội địa...

Theo thống kê, trong năm 2006, riêng lực lượng Quản lý thị trường Cao Bằng đã phát hiện, xử lý gần 70 vụ vận chuyển hàng lậu, hơn 100 vụ vi phạm các quy định về kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, sai nhãn mác hàng hoá, tiêu hủy trên 13.000 con gia cầm nhập lậu...

Điểm nổi bật trong công tác chống buôn lậu năm 2006 ở Cao Bằng là số vụ buôn lậu đã giảm 61% so với năm trước, cơ bản không còn các tụ điểm buôn lậu phức tạp ở khu vực cửa khẩu

H.C.
.
.
.