Cảnh sát vây bắt xe chở hơn 3 tạ têtê

Thứ Ba, 24/04/2012, 08:32
Chiều 23/4, Trung tá Trần Đình Khương, Đội trưởng Trạm CSGT 5.1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tổ chức vây bắt một chiếc xe ôtô con cùng hai đối tượng vận chuyển hơn 300kg tê tê.

Khoảng 14h ngày 22/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo, có một chiếc xe Camry 4 chỗ màu đen đang di chuyển từ Hà Tĩnh sang Nghệ An, trên xe chở số lượng lớn động vật hoang dã.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Tổ công tác CSGT Trạm 5.1 đang chốt chặn trên QL1A tại Km 445, thuộc địa phận xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thì phát hiện xe ôtô mang BKS: 29A-172.60 có đặc điểm như nguồn tin báo liền ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ.

Không chấp hành hiệu lệnh, tài xế bất ngờ tăng tốc bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đuổi theo và báo cho lãnh đạo tăng cường lực lượng chốt chặn 2 đầu QL1A nhằm truy bắt chiếc xe bỏ trốn. Chiếc xe trên bỏ chạy được 2km thì bị chốt chặn, lúc đó, tài xế tiếp tục quay đầu xe trở lại. Nhưng cả 2 đầu trên QL1A đã bị lực lượng CSGT phong tỏa.

Tài xế xe chở động vật hoang dã buộc rẽ theo đường làng để bỏ trốn, phía sau lực lượng CSGT tích cực bám sát. Khi chiếc xe chạy đến xóm 1, xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc) thì đường bị ngăn cách bởi một con sông. Lúc này, 2 người đàn ông chạy xuống xe và bỏ trốn. Bất chấp nguy hiểm, 2 đối tượng đã lao xuống sông để tẩu thoát.

Nhưng, Trung úy Phạm Hùng Cường đã lao mình xuống sông giằng co với 2 đối tượng. Sau một lúc vật lộn dưới nước, 2 đối tượng mới chịu khuất phục quay đầu lại chiếc xe bỏ trốn. Tại đây, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thành Chung, 28 tuổi, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và Hoàng Đức Trình, 36 tuổi, trú ở xóm 5, xã Hưng Khánh (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Khám xét chiếc xe, phát hiện bên trong có 71 con tê tê với trọng lượng lên đến 304kg. Cạnh đó, có rất nhiều biển số xe mang số hiệu 80B và nhiều biển số xe giả khác. Đến sáng 23/4, đối tượng và tang vật được đưa về Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 (đóng ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) để tiếp tục làm rõ.

Được biết chủ lô hàng trên là của một người ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)

Quốc Hoàng
.
.
.