Cảnh giác với thông tin tuyển lao động sang Hàn Quốc trên mạng

Thứ Ba, 12/10/2010, 14:42
Trước thời điểm đợt kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 7 do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức vào ngày 17/10, trên các mạng tìm việc, rao vặt… đã xuất hiện những dòng rao tuyển lao động đi làm tại Hàn Quốc rất hấp dẫn của một số tổ chức, cá nhân không có chức năng.

Các thông tin đưa ra về đơn hàng, mức lương và cơ hội lớn như: những ai đã có chứng chỉ tiếng Hàn (KLPT) thì có thể đi ngay được; những ai chưa có hoặc đã hết hạn (quá 2 năm) hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn…

Tại trang mạng rongbay.com cũng xuất hiện dòng quảng cáo "Cơ hội được làm việc tại Hàn Quốc dành cho người Việt Nam" với thời gian xuất cảnh chỉ từ 3 tới 6 tháng khi hồ sơ đã hợp lệ…

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH khẳng định, người lao động hết sức cẩn trọng trước những thông tin này để tránh bị lừa đảo. Ngoài Trung tâm Lao động ngoài nước được giao nhiệm vụ này, tất cả các cá nhân, tổ chức tuyển dụng trên mạng như báo cung cấp đều là trái phép, có dấu hiệu lừa đảo.

Chỉ những ai tham gia các đợt kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Hàn do trung tâm và Cơ quan Phát triển nhân lực Hàn Quốc (HRD) tổ chức mới có đủ điều kiện làm hồ sơ dự tuyển gửi sang Hàn Quốc để chủ sử dụng lao động lựa chọn

T.Uyên
.
.
.