Cảnh giác cao với trang thiết bị y tế nhập khẩu

Thứ Tư, 05/02/2014, 10:52
Cục Hải quan Quảng Ninh vừa chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế nhập khẩu, nhằm phát hiện và ngăn chặn các vụ việc lợi dụng danh nghĩa mặt hàng ưu đãi thuế quan để tuồn hàng cấm nhập, gây thiệt hại kinh tế và sức khỏe cộng đồng.

Do thiết bị y tế là mặt hàng đặc chủng, nhiều trường hợp hàng cũ tân trang rồi nhập khẩu khai báo hàng mới nguyên cũng rất khó phát hiện. Mặt khác, gọi trang thiết bị y tế nhưng thực tế có cả ngàn chủng loại, hàng hóa lớn bé tinh xảo khác nhau, nếu không phải chuyên ngành Y tế, không được tập huấn kỹ và thiếu sự trợ giúp của ngành Y tế, Hải quan rất khó phân biệt.

Trong khi chờ đợi những hướng dẫn mới, Cục yêu cầu các đơn vị hải quan cửa khẩu cần đề cao tinh thần cảnh giác, tăng mức độ thận trọng quá trình kiểm tra đối với hàng khai báo là trang thiết bị y tế. Nếu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, phải báo cáo ngay với cấp trên để tiếp tục xử lý

L.M.T.
.
.
.