Cần chấn chỉnh tình trạng chợ tự phát trong nội ô TP Long Xuyên

Thứ Sáu, 16/11/2012, 15:48
Sau khi chợ Long Xuyên (An Giang) hoàn thành, Ban quản lý chợ yêu cầu các hộ kinh doanh mua bán trên đường Nguyễn Trãi vào chợ bán nhưng họ không vào, khi lực lượng kiểm tra lập biên bản vi phạm, xử phạt thì họ “bỏ của chạy lấy người”...

Trung tá Lê Ngọc Lợi, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Long Xuyên, An Giang cho biết, năm 2005, chợ Long Xuyên được khởi công xây dựng nên UBND TP Long Xuyên giao cho Ban Quản lý chợ bố trí tạm các hộ mua bán trái cây ở đoạn đường Nguyễn Trãi.

Đến khi chợ Long Xuyên hoàn thành, Ban quản lý chợ yêu cầu các hộ kinh doanh mua bán trên đường Nguyễn Trãi vào chợ bán nhưng họ không vào. Trong khi đó, những người buôn bán tại các chợ tự phát đa phần là những người nhập cư có hoàn cảnh nghèo khó nên khi lực lượng kiểm tra lập biên bản vi phạm, xử phạt thì họ “bỏ của chạy lấy người”. Khi lực lượng chức năng đi khỏi, thì các tiểu thương lại bày bán hàng hóa như cũ, thậm chí nhiều tiểu thương còn lấn chiếm nhiều hơn, bày bán ngay cột đèn tín hiệu giao thông.

Trong thời gian đầu, lực lượng sẽ tiến hành nhắc nhở, giáo dục các hộ mua bán kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch phối hợp với Thanh tra giao thông thành phố cùng Công an phường Mỹ Long thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, ATGT và trật tự đô thị góp phần đảm bảo đường thông hè thoáng. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm thực trạng này thì cần có sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là ý thức của người dân và Ban ATGT các cấp cần quan tâm, chủ động trong việc chỉ đạo các địa phương quản lý địa bàn, có giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm...

V.V – Quỳnh Mai
.
.
.