Cà Mau: 39 bị cáo trong "tập đoàn" lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng lãnh 158 năm tù

Thứ Ba, 18/09/2007, 15:07
Sau hơn 14 ngày đưa ra xét xử vụ "tập đoàn" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lớn nhất từ trước đến nay tại Cà Mau, ngày 17/9, Hội đồng xét xử án sơ thẩm - TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt 39 bị cáo với mức án 148 năm tù (trong có có 12 bị cáo cho hưởng án treo).

Các bị cáo bị xử về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Sửa chữa giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Cầm đầu vụ án là Mạc Thanh Việt (37 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, Cái Nước) bị tuyên phạt 17 năm tù; Nguyễn Hoàng Huynh 17 năm tù; Bùi Thanh Sơn, 15 năm tù; còn lại các bị cáo Hồ Thanh Đừng, Nguyễn Thị Đoan, Ngô Minh Trung, Trần Thanh Ly, Trần Thanh Lam, Trần Kiều Lam, Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Thanh Phong, Ngô Minh Dương, Lê Minh Chưng, Lê Minh Nhi, Huỳnh Ngọc Thiểm, Nguyễn Hồng Út, Nguyễn Văn Thống, Kiều Tấn Hai, Huỳnh Hữu Được, Nguyễn Thành Kế, Nguyễn Hoàng Út, 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo; Phạm Minh Tài, Dương Thành Giáo, Trương Thành Phi, Nguyễn Hoàng Phong, Bùi Thế Thủ, Lê Hồng Lệ, Nguyễn Văn Ky, Lưu Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Tổng và Trần Văn Lũy bị phạt từ hơn 1 năm tới 7 năm tù.

Nhóm cán bộ ngân hàng, gồm: Nguyễn Hữu Nghĩa, Đoàn Anh Dũng, Trương Minh Xiếu, Nguyễn Gia Hùng, Trịnh Thanh Nghì, Nguyễn Văn Đang, bị phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Từ năm 1997, Mạc Thanh Việt câu kết cùng các đối tượng thực hiện hành vi mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của cán bộ địa chính, lấy trộm GCNQSDĐ ở Phòng Địa chính huyện Cái Nước… sau đó câu kết với cán bộ UBND xã Lương Thế Trân (cũ) làm và ký xác nhận khống để lập hồ sơ vay tiền; thuê Công an viên xã Lương Thế Trân (cũ) ký khống hộ khẩu, lắp ghép hộ khẩu, câu kết với một số cán bộ của các ngân hàng thương mại (có trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký duyệt hồ sơ cho vay)… để vay tiền, rút tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản và chi xài cho cá nhân lên đến trên 10,7 tỷ đồng

Nam Giao
.
.
.