Bóc gỡ đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Thứ Sáu, 07/06/2013, 12:51
Sáng 6/6, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã triệt phá một đường dây sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu các loại đang được người tiêu dùng ưa chuộng trên thị trường, như: Ajnomoto; Miwon; A-one; Thai Fermenttiom Ind.Co; Ltd… thu giữ 140 bao tải bột ngọt Trung Quốc loại 25kg; 8 tạ bột ngọt giả; 15.400 mẫu vỏ bao bì; 2 cân dĩa, 2 máy ép bao nilon...

Sau một thời gian theo dõi, ngày 30/5, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV, Công an TP Huế phát hiện và bắt giữ Lê Quý Hiệp (63 tuổi, trú số 3, kiệt 141 Phan Đình Phùng, TP Huế) đang vận chuyển 200 gói bột ngọt giả nhãn hiệu Thai Fermenttiom Ind.Co; Ltd. Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng Hiệp, các trinh sát đã phát hiện thêm 765 gói bột ngọt Trung Quốc đã đóng thành phẩm mang nhãn hiệu như nêu trên, 11.400 mẫu vỏ bao bì đã in các nhãn hiệu...

Từ lời khai của Hiệp, một tổ công tác thực hiện khám xét nhà bà Nguyễn Thị Ánh Minh (30 tuổi, trú 76 Tạ Quang Bửu, phường Thuận Thành, TP Huế) và thu giữ 70kg bột ngọt Trung Quốc; 4.000 mẫu vỏ bao bì các loại; 1 máy ép dán bao bì nilon. Đồng thời, khám xét thu giữ tại nhà bà Lê Thị Lập (49 tuổi, trú 7 Hoàng Xuân Hãn, phường Phú Bình, TP Huế) 1.067 gói mì chính giả...

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã lần ra được đối tượng Trần Thị Mỹ Hương (41 tuổi, trú 2/14/96 Đặng Thái Thân, TP Huế), làm nghề buôn bán ở chợ Đông Ba, Huế, là người trực tiếp cung cấp số bột ngọt Trung Quốc và bao bì giả nhãn hiệu cho các đối tượng Hiệp, Minh và Lập…

Bước đầu các đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn mua bột ngọt Trung Quốc, rồi đóng vào vỏ bao bì loại 0,5kg và 1kg để giả nhiều loại bột ngọt có thương hiệu uy tín và Sau khi hoàn thành, các đối tượng đã đưa số hàng giả này lên cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để nhập về trở lại các huyện của TP Huế đánh lừa khách hàng, thu lợi bất chính...

Lê Anh
.
.
.