Bỏ hơn 1 tấn cá nóc, "chạy lấy người"

Thứ Ba, 11/11/2008, 12:13
Ngày 9/11, Công an xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng kiểm tra đã phát hiện vụ mua bán cá nóc ngay tại cảng cá Sa Huỳnh. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, người mua đã bỏ trốn, để lại hơn 1 tấn cá nóc.

UBND xã Phổ Thạnh đã lập biên bản, huy động lực lượng tiến hành tiêu hủy ngay tại chỗ.

Trước đó, cũng tại cảng cá này, các lực lượng chức năng đã thu giữ, tiêu hủy 450kg cá nóc của ông Phạm Thành Hùng và bà Mai Thị Chớ ở thôn Thạch Bi 2, xã Phổ Thạnh.

Ông Nguyễn Kỳ - Chủ tịch UBND xã cho biết dù đã nhiều lần ra văn bản nghiêm cấm nhưng tình trạng mua bán cá nóc vẫn tái diễn.

Được biết, cá nóc có độc tố chủ yếu là Tetrodotoxins, thuộc nhóm độc tố thần kinh cực kỳ nguy hiểm, gây tử vong cao

Tiến Công
.
.
.