Bình Định: Thành lập 265 tổ, đội đoàn kết khai thác thủy sản trên biển

Thứ Hai, 10/02/2014, 20:51
Theo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định, đến nay, ngư dân các địa phương ven biển đã thành lập được 265 tổ, đội đoàn kết khai thác thủy sản (TĐĐKKTTS) với 1.049 tàu cá tham gia.

Các địa phương có số TĐĐKKTTS được thành lập nhiều nhất là huyện Hoài Nhơn với 204 tổ, đội (800 tàu cá tham gia); TP Quy Nhơn 36 tổ, đội (115 tàu cá); huyện Phù Mỹ 25 tổ, đội (134 tàu cá). Ngoài ra, tại xã Hoài Thanh (Hoài Nhơn), ngư dân địa phương đã cùng góp vốn thành lập HTX Thành Thái, chuyên hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển với 7 tàu cá tham gia.

Niềm vui “lộc biển” đầu năm của bà con ngư dân xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn).

Nhờ thành lập các TĐĐKKTTS đã giúp ngư dân thuận lợi trong trao đổi thông tin về ngư trường, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ nhau trong lúc tai nạn, rủi ro trên biển. Đáng chú ý, các TĐĐKKTTS đã lập nên những đội tàu cá mạnh, vươn ra khai thác thủy sản tại các ngư trường xa bờ như Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK1… để đánh bắt cá ngừ đại dương, câu mực..., mang lại hiệu quả cao, và góp phần bảo vệ lãnh hải quốc gia.

Và, từ đầu năm 2014 đến nay, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã khai thác được 12.500 tấn thủy sản các loại, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng vụ mùa khai thác cá ngừ đại dương đã chính thức bắt đầu từ ngày 1/1/2014, đến nay, bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh đã khai thác được 630 tấn, bằng 61% so với cùng kỳ. Mặc dù, giá cá ngừ đại dương hiện chỉ dao động ở mức 70 - 80 ngàn đồng/kg (giảm 20% so với đầu tháng 1/2014), nhưng do sản lượng đánh bắt mỗi tàu sau khi cập bờ đạt trung bình từ 3 - 4 tấn, nên sau mỗi chuyến ra khơi nhiều tàu vẫn thu lãi lớn

Hoàng Nguyên
.
.
.