Bị phạt 9 năm tù vì lập trang web lừa đảo

Thứ Hai, 21/12/2009, 12:54
Ngày 18/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với Vũ Đức Thọ, 25 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà, Thái Bình về hành vi lập trang web lừa đảo trên mạng để ẵm hàng tỷ đồng của gần 4.000 bị hại với chiêu thức: Huy động vốn lãi suất cao.

Để triển khai các hoạt động lừa đảo, cuối năm 2007, Thọ lập ra trang web: http//:Vip-Viet.com mang tên dự án Vip.Viet. Theo đó, Công ty Vip-Viet kêu gọi những thành viên tham gia bằng hình thức kinh doanh tín dụng ngoại tệ đa cấp trên mạng Internet với lãi suất "trên trời" lên đến 30%/tháng, bao gồm 6 chương trình từ 30T đến 10.000T (T là đơn vị tiền ảo, 1T=1USD=16.000 đồng). 

Không dừng lại ở đó, để thu hút người chơi, Thọ nghĩ ra "chiêu thức" thưởng phần trăm cho những người kêu gọi thêm các thành viên mới tham gia với mức thưởng khá hậu hĩnh (từ 1 đến 10%)...

Theo điều tra của cơ quan chức năng, chỉ trong 30 ngày, "siêu lừa" đã thu của 43 người tham gia hơn 2,4 tỷ đồng. Sau khi bị bắt, Thọ đã khắc phục một phần hậu quả cho các bị hại, và đây cũng là lý do "siêu lừa" được xem xét để giảm một phần hình phạt. HĐXX đã tuyên phạt 9 năm tù đối với Vũ Đức Thọ

H.G.
.
.
.