Bắt "trùm nợ" Mai Quý Thọ chuẩn bị trốn sang Campuchia

Thứ Hai, 16/02/2009, 15:09
Mai Quý Thọ, đối tượng trong vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng ở Gia Lai vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai bắt giữ theo lệnh truy nã tại một địa điểm gần biên giới Việt Nam - Campuchia và dẫn giải về đến Gia Lai vào chiều tối ngày 14/2.

>> Dư chấn những vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng ở Gia Lai

Tuy nhiên, sự vụ vẫn đang trong vòng điều tra khai thác "nóng" nên phía cơ quan chức năng chưa chính thức tiết lộ thông tin này. 

Theo điều tra ban đầu, Phan Thị Hồng ở 40 Lê Hồng Phong, TP Pleiku, Gia Lai đã khai nhận vay tiền của 48 người dân ở TP Pleiku, Gia Lai với số tiền 131,4 tỷ đồng, lãi suất từ 2,5 đến 6%/tháng.

Trong khi đó theo đơn của ông Đoàn Vĩnh Dũng, chồng bà Phan Thị Hồng tố cáo Phạm Thị Én (40 tuổi) trú ở phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai và Mai Quý Thọ (38 tuổi) trú ở phường Thọ Quang, TP Đà Nẵng đã chiếm đoạt số tiền 136 tỷ đồng và 230 cây vàng thể hiện qua 2 giấy nhận nợ.

Tuy nhiên, thực tế bản chất sự việc cụ thể lại có những vấn đề khác, hiện đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

Việc bắt giữ Mai Quý Thọ sẽ hé lộ nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. PV Báo CAND sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc trong các số báo tới

Ngọc Như
.
.
.