Bắt tạm giam Phó GĐ, KT trưởng và thủ quỹ NT Sông Hậu

Thứ Sáu, 04/07/2008, 10:21
Phó GĐ Nông trường Sông Hậu Trương Hồng Nhung cùng hai thuộc cấp là thủ quỹ Nguyễn Văn Sơn và kế toán trưởng Đặng Thế Quốc Hưng bị khởi tố về tội lập qũy trái phép gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
>> Khởi tố vụ án "cố ý làm trái..." tại Nông trường Sông Hậu

Sáng 3/7, Trung tá Lê Hoàng Bé - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội lập quỹ trái phép gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở (đều thuộc xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đối với bộ ba: Trương Hồng Nhung, 54 tuổi - Phó Giám đốc Nông trường sông Hậu (NTSH) cùng hai thuộc cấp là thủ quỹ Nguyễn Văn Sơn, 47 tuổi và Kế toán trưởng Đặng Thế Quốc Hưng, 43 tuổi.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã ký quyết định bổ sung khởi tố vụ án lập quỹ trái phép gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nông trường Sông Hậu. 

Tại cuộc họp báo vào lúc 15h ngày 3-7, Đại tá Lê Việt Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ cho biết, qua hơn 2 tháng điều tra, đến nay, cơ quan điều tra đã phát hiện thêm nhiều tình tiết mới so với hồ sơ của đoàn Thanh tra chuyển sang trước đây.

Cụ thể, theo xác định của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước với Cơ quan điều tra vào ngày 2/7 vừa qua, hiện Nông trường Sông Hậu đang đối mặt với khoản dư nợ phải trả lên đến 230 tỉ đồng (chưa tính lãi) và đây là khoản nợ khó đòi.

Vào lúc khởi tố vụ án (12/4), nguồn quỹ tiền mặt của nông trường còn 300 triệu, tuy nhiên đến nay, khoản này đã sử dụng hết và để có tiền xoay xở, có thể lãnh đạo nông trường sẽ phải tính đến chuyện bán tài sản.

Báo CAND sẽ thông tin tiếp với bạn đọc trong các số báo sau

Binh Huyền
.
.
.