Công an các tỉnh, thành Đồng Bằng Sông Cửu Long:

Bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm

Thứ Sáu, 06/02/2015, 10:36
Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an các tỉnh, thành ĐBSCL đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá ngoại và rượu ngoại nhập lậu.

Rạng sáng 1/2, qua công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tổ tuần tra kiểm soát Công an huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 51C - 441.59 đang đậu trên tỉnh lộ 844 thuộc ấp 6B (xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười), có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng tuần tra kiểm tra thì không phát hiện người điều khiển và chủ phương tiện.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng thu giữ 15.700 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Công an huyện Tháp Mười đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để truy tìm chủ sở hữu và xử lý theo quy định.

Rạng sáng 2/2, lực lượng Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục phát hiện bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng Phan Duy Khánh (22 tuổi); Trần Thị Xuân (38 tuổi) và Võ Ngọc Diện (42 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) dùng xe môtô vận chuyển thuốc lá lậu. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 1.499 gói thuốc lá ngoại các loại được cất giấu trong 8 can nhựa, 3 xe môtô biển số 63X7-5738, 61H3-5766, 63F9-8930. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đã vận chuyển thuốc lá ngoại từ thị xã Hồng Ngự về huyện Cao Lãnh tiêu thụ, khi đến địa phận xã ấp K8, xã Phú Đức (huyện Tam Nông) thì bị bắt giữ.

Các đối tượng vận chuyển hàng cấm cùng tang vật bị bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với tài xế Trần Văn Khôi (31 tuổi) và lơ xe Trần Huỳnh Tấn (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) về hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại và rượu ngoại nhập lậu.

Trước đó, Khôi và Tấn bị bắt quả tang khi vận chuyển 3.000 gói thuốc lá ngoại và 144 chai rượu ngoại nhập không rõ nguồn gốc bằng xe ôtô tải mang biển kiểm soát 67C-02848 lưu thông trên quốc lộ 30 thuộc địa bàn thị trấn Thanh Bình. Qua khai thác nhanh, 2 đối tượng khai vận chuyển thuốc lá và số rượu trên từ thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) để mang đi TP Hồ Chí Minh  tiêu thụ, trên đường đi bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Chiều 2/2, Công an phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Hiếu Nghĩa (28 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) dùng xe môtô vận chuyển 1.000 gói thuốc lá nhập lậu. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, số thuốc lá trên được mua tại bến xe Hùng Vương của một chủ xe khách, sau đó mang về nhà cất giấu để chia nhỏ mang đi tiêu thụ tại các quán nhậu.

Từ ngày ra quân thực hiện cao điểm theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh đến nay, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã phát hiện, bắt và xử lý khoảng 20 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điển hình, chiều 28/1, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Vĩnh Long phối hợp với CSGT kiểm tra và phát hiện ôtô khách mang biển số 51B-025.05 do Nguyễn Văn Hòa (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) vận chuyển 1.490 gói thuốc lá nhập lậu.

Văn Vĩnh
.
.
.