Hơn 2.000 đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực bày bán giữa trung tâm thành phố

Thứ Tư, 16/09/2015, 09:41
Lực lượng Công an kiểm tra phát hiện kiốt đang bày bán hơn 2.000 đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, gồm: dao, kiếm, súng bắn điện, bắn nước… giữa trung tâm TP Vinh.

Ngày 15/9, tin từ Phòng Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra kiốt Thái Hiên, ở số 22 đường Lê Huân, TP Vinh, do bà Nguyễn Thị Phương (33 tuổi), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh làm chủ và phát hiện kiốt này đang bày bán hơn 2.000 đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, gồm: dao, kiếm, súng bắn điện, bắn nước…
Chủ cửa hàng Nguyễn Thị Phương cho biết, số hàng trên Phương mua từ cửa khẩu Móng Cái đem về Vinh để bán cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần. Lực lượng Công an đã tịch thu toàn bộ số đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực để phối hợp với các ngành liên quan tiến hành tiêu hủy. 

Được biết, trong dịp Tết Trung thu năm 2014, kiốt do Nguyễn Thị Phương làm chủ cũng đã bị cơ quan chức năng ở Nghệ An xử phạt 7,5 triệu đồng vì kinh doanh số lượng lớn đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực.

Lam Hồng
.
.
.