Bắt giữ 3 tạ vây cá mập

Thứ Ba, 20/12/2011, 19:22
Công an Hà Nam cùng các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển trên 3 tạ vây cá mập, 312 chai rượu nhập lậu và số lượng lớn đao kiếm, công cụ hỗ trợ từ Hà Nội vào TP HCM.

Đêm 18/12, trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, khu vực xã Liêm Tiết, Thanh Liêm (Hà Nam) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nam phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nam phát hiện xe BKS 18N-1002 do Trần Văn Hải, trú ở Nam Định điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển gần 2 tấn quần áo do Trung Quốc sản xuất. Trong đó, chỉ một số mặt hàng  có hóa đơn chứng từ, đa số được trà trộn để vận chuyển trốn thuế. Lái xe Hải cho biết được chủ hàng thuê chở từ Hà Nội về Nam Định.

Cũng trong đêm 18/12, Cảnh sát giao thông Hà Nam bắt giữ xe ôtô BKS 29T-4024 vận chuyển gần 2 tấn hạt hướng dương không có hóa đơn từ Hà Nội về Ninh Bình tiêu thụ. Bước đầu xác minh, số hàng này từ Trung Quốc mang về nhưng không biết chất lượng sản phẩm ra sao.

Nhằm quyết liệt ngăn chặn tình trạng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, trốn lậu thuế, thời gian qua Công an Hà Nam cùng các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển trên 3 tạ vây cá mập, 312 chai rượu nhập lậu và số lượng lớn đao kiếm, công cụ hỗ trợ từ Hà Nội vào TP HCM

Minh Sơn
.
.
.