Ban chỉ đạo 389 Quốc gia: Kết nối các lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu

Thứ Ba, 16/04/2019, 08:49
Sau 5 năm thành lập, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã góp phần kết nối lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo 389 quốc gia là chủ trương đúng đắn của Chính phủ đã quy tụ các lực lượng chức năng làm công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi cả nước.

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, sau khi thành lập Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các lực lượng chức năng đã phối hợp tốt trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi cả nước.

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho hay, 5 năm thành lập Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã in đậm dấu ấn điều phối hoạt động phối hợp giữa các ngành, lực lượng thành viên, hiệp đồng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận lận thương mại và hàng giả. 

Các lực lượng đã phối hợp thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu tham mưu các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh; phối hợp nắm tình hình và xử lý thông tin, chia sẻ thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng. 

Đặc biệt, là phối hợp xây dựng các chuyên án chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tịch thu nhiều tang vật số lượng lớn, giá trị kinh tế cao sung công quỹ Nhà nước, góp phần ổn định thị trường hàng hoá trong nước.

Đơn cử như thực hiện Kế hoạch số 260/ KH-VPTT ngày 17-7-2018 về phối hợp tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới tại địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; phối hợp với Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia và các lực lượng chức năng bắt giữ 5 container hàng nhập lậu từ Trung Quốc qua Lạng Sơn bằng đường sắt về ga Yên Viên - Hà Nội tháng 11-2018; vụ án bắt 9.124kg ngà voi tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng ngày 26-3-2019… 

Chỉ trong quý I/2019, lực lượng biên phòng đã chủ trì, phối hợp bắt 755 vụ/ 823 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, hàng gian lận thương mại; trị giá tang vật tạm giữ khoảng 15,410 tỷ đồng. Đáng chú ý, tội phạm mua bán trái phép ma tuý tổng hợp ngày càng phức tạp. Quý I, Bộ đội Biên phòng bắt giữ 662,25kg ma tuý các loại bằng 53,24% lượng ma tuý năm 2018.

Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) Trần Văn Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, thời gian qua, tình hình buôn lậu trên biển diễn ra phức tạp. Số lượng hàng hóa vi phạm trên biển rất lớn, tập trung vào các vùng biển trọng điểm (khu vực biển phía Bắc, miền Trung, Đông Nam bộ, Tây Nam Bộ). 

Hàng hóa vi phạm chủ yếu là than, quặng, thuốc lá điếu, rượu ngoại, phân bón (phân lân, phân đạm), pháo nổ. Điển hình, có vụ việc tàu nước ngoài buôn lậu xăng dầu do lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ có số lượng tang vật lên đến gần 9 triệu lít dầu DO. Qua xử lý, lực lượng Cảnh sát biển đã bán phát mại gần 90 tỷ đồng, đây được xem là những vụ buôn lậu trên biển.

Lưu Hiệp
.
.
.