"Ăn" tiền dự án, Phó Chủ tịch huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế bị khởi tố

Thứ Năm, 22/03/2007, 10:01
Trong 2 năm, lợi dụng chức quyền và nghề nghiệp của mình, Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới và Nhung, Minh, 2 cán bộ Dự án 134 A Lưới đã làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 1,3 tỷ đồng của Dự án xóa nhà tạm huyện A Lưới.

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời khám xét nhà ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa (38 tuổi, trú tại cụm 4, thị trấn A Lưới), là Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới - Phó Ban Quản lý xóa nhà tạm huyện A Lưới (Dự án 134) về hành vi làm trái nguyên tắc kế toán tài chính trong việc cấp kinh phí dự án xóa nhà tạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt tạm giam đối với Hồ Thị Nhung, nguyên cán bộ Dự án 134 A Lưới và Trần Văn Minh, nguyên thủ quỹ Dự án 134 A Lưới về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, trong thời gian từ đầu năm 2005 đến cuối năm 2006, lợi dụng chức quyền và nghề nghiệp của mình, các bị can Nhung, Minh đã gây thiệt hại 1,3 tỷ đồng của Dự án xóa nhà tạm huyện A Lưới.

Khám xét nhà ở và nơi làm việc của Nguyễn Văn Nghĩa, Công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Hiện, Công an Thừa Thiên - Huế đang mở rộng điều tra vụ án

V.H.
.
.
.