An Giang: Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu

Thứ Ba, 18/12/2012, 22:09
Với đường biên giới dài gần 100km, có nhiều tuyến kênh rạch chạy dọc biên giới giáp với Campuchia, An Giang được xem là một trong những “điểm nóng” về tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại.

Theo ông Nguyễn Tấn Thành, Phó trưởng Phòng phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm - Cục Hải quan An Giang, so với năm 2011 tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới An Giang không tăng, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa điểm và về chủng loại mặt hàng. Trong đó, hàng nhập lậu chủ yếu gồm: thuốc lá điếu, đường cát Thái Lan, vàng, ngoại tệ, quần áo cũ, mỹ phẩm, rượu ngoại, bánh kẹo… vì đây là những mặt hàng có lợi nhuận cao. Các địa bàn, tuyến trọng điểm, như: khu vực thị trấn Long Bình, xã Khánh Bình, Khánh An (huyện An Phú), xã Vĩnh Ngươn (thị xã Châu Đốc), thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên); tuyến trung chuyển bằng đường thủy, đường bộ từ biên giới vào nội địa, tập trung nhiều nhất QL91 từ thị xã Châu Đốc về TP Long Xuyên.

Đối tượng buôn lậu hầu hết là các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể có kho hàng tại khu vực biên giới, các chủ đầu nậu, thầu đai vác, chủ sạp mua bán trong chợ biên giới... Các đối tượng nhập lậu thường sử dụng thủ đoạn chẻ nhỏ hàng hóa, vận chuyển nhiều lần từ biên giới Campuchia qua các đường mòn vào trung tâm chợ, tập kết hàng hóa ở nhà dân. Sau đó, sử dụng môtô, xe khách, xe tải chuyển hàng vào nội địa. Đối với xe môtô vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến QL91, thời gian hoạt động chủ yếu vào đêm khuya hoặc giữa trưa nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Do các đối tượng vận chuyển hàng lậu đều là dân nghèo biên giới sống chủ yếu bằng nghề đai vác hàng hóa thuê cho đầu nậu cho nên công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu ở An Giang đầy phức tạp, gian nan.

Công an An Giang bắt quả tang một vụ buôn lậu thuốc lá ngoại.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) 127 tỉnh An Giang vừa có công văn chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Theo nhận định của BCĐ 127 tỉnh, do sức mua thị trường thời gian tới tăng cao nên tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép qua biên giới cùng với hiện tượng đầu cơ, găm hàng, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác sẽ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

BCĐ 127 tỉnh An Giang yêu cầu lực lượng Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường tiếp tục phối hợp, có phương án kiểm tra, kiểm soát độc lập theo chức năng tại các cửa khẩu; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại đối với những mặt hàng thiết yếu. Riêng Trạm kiểm soát liên hợp huyện Tịnh Biên xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách miễn thuế để buôn lậu, trốn thuế, nhập khẩu hàng giả, không rõ nguồn gốc…

Đối với khu vực nội địa, BCĐ 127 tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Sở Công thương, ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng, giá cả hàng hóa, việc chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, ra quân xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến QL91, các tỉnh lộ, các tuyến đường thủy, địa bàn trọng điểm

Nam Thơ
.
.
.