76 tổ chức, cá nhân được sử dụng nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt”

Thứ Bảy, 06/09/2014, 06:14
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay đã trao quyền sử dụng nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” cho 76 tổ chức, cá nhân chuyên sản xuất, kinh doanh hoa tại Đà Lạt và vùng lân cập.

Đây là những cá nhân, tổ chức đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh 11 loài hoa đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chứng nhận “Hoa Đà Lạt”, bao gồm địa lan, cúc, hồng, cẩm chướng, layơn, cát tường, salem, ngàn sao, hồng môn, đồng tiền và lily.

Thu hoạch hoa lily ở Đà Lạt. Ảnh: Kim Ngân.

Trước đó, song song với việc cấp chứng nhận “Hoa Đà Lạt”, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã xây dựng bộ “Tiêu chuẩn chất lượng, bản đồ vùng sản xuất và kinh doanh” cho các loại hoa trên. Những loại hoa được gắn nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” bắt buộc phải thẳng đều, cứng cáp, đủ độ già; đảm bảo không côn trùng cắn phá, không sâu bệnh, không gãy đầu hoa, không bị trầy xước, không bị khuyết tật.

Ngoài ra, chiều cao cành hoa tối đa của các loài này cũng được quy định khá chi tiết như: hoa lily là 130cm, hoa salem 80cm, hoa ngàn sao, hồng môn, đồng tiền cao từ 50 - 60cm.

Nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” của Lâm Đồng được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận vào năm 2012

Kim Ngân
.
.
.