53 năm tù cho 9 bị cáo khai khống giá in danh bạ điện thoại ở bưu điện Nghệ An và Hà Tây

Thứ Bảy, 03/06/2006, 13:19
Nguyễn Xuân Lý, nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ  An bị tuyên phạt 17 năm tù giam, Vũ Thị Kim Ngân, nguyên Trưởng pòng Quảng cáo Báo Khoa học - Đời sống: 10 năm tù giam, Tăng Hữu Tá, nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Tây: 2 năm tù cho hưởng án treo.

Chiều 2/6, TAND tỉnh Nghệ An đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án khai khống giá in 200 ngàn cuốn danh bạ điện thoại, 500 ngàn tờ gấp và tờ dịch vụ ở Bưu điện tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại 14 tỷ đồng và in 150 ngàn cuốn danh bạ ở bưu điện Hà Tây, gây thiệt hại 2 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên án: Nguyễn Xuân Lý, nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ  An 17 năm tù giam (14 năm tù về tội tham ô, 3 năm tù về tội cố ý làm trái)

Vũ Thị Kim Ngân 10 năm tù giam (7 năm tù về tội tham ô, 3 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi).

Phạm Thị Thanh Thúy 11 năm tù giam (7 năm tù về tội tham ô, 4 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi).

Nguyễn Minh Tuấn 2 năm tù cho hưởng án treo về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Tăng Hữu Tá, nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Tây 2 năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái.

Phạm Xuân Phan 3 năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái.

Hồ Đình Chiến 3 năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái.

Lê Bá Tường 3 năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái và Hồ Bá Tú 2 năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái.

Đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại tài sản cho Nhà nước

Đào Minh
.
.
.