23 tỉnh "trắng" dự án FDI

Thứ Năm, 30/04/2015, 14:01
Theo số liệu mới công bố của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho thấy: Trong 4 tháng đầu năm 2015, có tới 23 tỉnh không thu hút được dự án đầu tư nước ngoài (FDI) nào, chủ yếu tập trung ở khu vực miền núi phía Bắc là Lạng Sơn, Tuyên Quang, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn…

Qua đó cho thấy mức độ phân hóa về thu hút đầu tư nước ngoài của 40 địa phương thu hút được FDI cũng rất lớn. Trong số 40 địa phương, có tới 15 địa phương chỉ thu hút được 1 dự án FDI, nhiều tỉnh khác chỉ thu hút được 2-3 dự án.

Trong đó, Đồng Nai là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 916,75 triệu USD, chiếm 24,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 784,93 triệu USD. Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 292,11 triệu USD…

Trong 4 tháng đầu năm, số dự án nhỏ và siêu nhỏ đầu tư vào Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn, thậm chí rất nhiều dự án dưới 1 triệu USD, có dự án chỉ 30.000 USD (Bình Thuận)…

Phan Đức
.
.
.